Báo Đức: Việt Nam là một trong những đất nước đẹp nhất châu Á

Báo Stuttgarter Nachrichten (Tin tức Stuttgart) của Đức đăng bài viết nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Á.
Chú thích ảnh
Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mang những giá trị đặc biệt, thắng cảnh thiên nhiên có một không hai trên thế giới. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Từ giữa tháng 3 này, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh sẽ được phép nhập cảnh Việt Nam mà không cần cách ly. Giờ là lúc cần có chút thông tin về đất nước, con người và văn hóa của quốc gia xinh đẹp này.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn bài báo nêu 5 lý do tại sao người Đức nên tới Việt Nam vào lúc này. Theo bài viết, trong hai năm qua, du lịch tới các quốc gia xa xôi không phải là điều dễ dàng đối với những người thích khám phá thế giới. Tuy nhiên, thông tin tốt lành đến từ Việt Nam là từ giữa tháng 3/2022, những người đã tiêm chủng và đã hồi phục sẽ được nhập cảnh điểm du lịch được ưa thích ở Đông Nam Á này mà không cần phải cách ly. Phong cảnh tuyệt đẹp cùng đồ ăn cực ngon là những yếu tố hấp dẫn du khách thập phương của Việt Nam.

Theo bài báo, có 5 lý do lý giải tại sao Việt Nam đáng là điểm đến thăm. Thứ nhất là đồ ăn ngon. Bài viết đánh giá ẩm thực Việt Nam thuộc hàng ngon nhất thế giới, trong đó cá và thịt là những món chính. Những người ăn chay cũng có nhiều lựa chọn riêng tại các nhà hàng. Đặc biệt những người thích ăn súp thì tới Việt Nam là rất đáng, bởi "món ăn quốc dân" Phở rất đặc biệt với bánh phở, thịt và rau. Bên cạnh đó, nem cuốn, nem rán, bánh mì,... cũng là những món ăn rất xuất sắc.

Điểm nhấn thứ hai của Việt Nam - đó là một đất nước đầy nắng và những bãi biển tuyệt đẹp. Nhờ có bờ biển dài, Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp, trong đó phải kể đến Vịnh Hạ Long ở miền Bắc với những núi đá vôi và nước xanh như ngọc khiến Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận này càng hút khách. Du khách cũng có thể khám phá vô số các hang động. Những hòn đảo nhỏ, còn hoang sơ cũng rất đáng để tới thăm, chẳng hạn như Phú Quốc với một nửa là vườn quốc gia và sở hữu những bãi biển cát trắng tuyệt vời.

Lý do thứ ba nên tới Việt Nam chính là phải dành ít nhất 3 ngày để tới thăm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dòng sông được coi là huyết mạch của người dân địa phương. Đất đai màu mỡ cho phép người dân ở đây thu hoạch tới 3 vụ lúa trong năm. Đó là lý do tại sao nơi đây có rất nhiều cánh đồng bạt ngàn để chiêm ngưỡng. Ngoài ra, khu vực này còn có điểm nhấn là chợ nổi Cái Răng, nơi có hàng trăm chiếc thuyền chất đầy xoài, mía và các loại thực phẩm khác - những thứ hàng hóa buôn bán trên sông của người dân nơi đây.

Điều thú vị thứ tư để khám phá Việt Nam là những khu phố cổ. Việt Nam có những con phố nhỏ hẹp, mang tính lịch sử và những ngôi chùa cổ kính. Hòn ngọc nằm giữa lòng Việt Nam là phố cổ Hội An, một trong những con phố duy nhất không bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh và đó là lý do đô thị cổ Hội An cũng được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới. Hà Nội cũng là điểm đáng tới thăm, nơi du khách có thể thấy rõ cuộc sống đặc trưng của người Việt Nam.

Điểm nhấn cuối được báo Đức nêu là Việt Nam được ban tặng những phong cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp, từ ruộng bậc thang xanh mướt đến những cồn cát trắng. Nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên, du khách nhất định không nên bỏ qua Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - một hệ thống hang động với những dòng sông ngầm. Vườn quốc gia Núi Chúa nằm ở bờ biển phía Đông Việt Nam cũng rất đẹp, nơi có trên 600 loài thực vật và hơn 200 loài động vật đang chờ được khám phá.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.