Báo Đức đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Báo chí Đức ngày 2/10 đã có nhiều tin, bài đề cập sự kiện này, trong đó đánh giá cao nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vừa qua đã thu hút được sự quan tâm sát sao của dư luận quốc tế. Báo chí Đức ngày 2/10 đã có nhiều tin, bài đề cập sự kiện này, trong đó đánh giá cao nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, với tựa đề "Lời hiệu triệu hòa bình từ Việt Nam" trên báo "Nước Đức Mới", tác giả Detlef Pries đã đề cập đặc biệt tới bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mở đầu bài viết, tác giả cho rằng phiên họp toàn thể của ĐHĐ LHQ là cơ hội để các diễn giả trình bày về những vấn đề mới, nóng hổi, đang diễn ra trên khắp thế giới. Trong đó, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thu hút được sự chú ý của dư luận.

Báo Đức đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 68, sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam). Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Theo tác giả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho một quốc gia từng đồng nghĩa với "chiến tranh, chia cắt với máu và nước mắt". Do vậy, việc Thủ tướng Việt Nam kêu gọi thế giới hãy làm tất cả để tránh xung đột, đảm bảo hòa bình, lên án mọi hành động khiêu khích chiến tranh, là điều rất đáng suy ngẫm. Liên quan tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, tác giả nhắc lại chủ trương của Việt Nam là sẵn sàng giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập việc Việt Nam sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ nhằm chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm, như sự tri ân đối với bạn bè quốc tế đã giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong cuộc chiến xóa đói, giảm nghèo. Theo tác giả, Việt Nam, từng là một nước đói nghèo, nay đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Việt Nam còn hỗ trợ lương thực cho nhiều nước khác như Cuba, Mozambique, Mali, Angola... Bài báo cũng dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hướng tới một kế hoạch phát triển tham vọng sau năm 2015, cùng nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy hòa bình, đẩy lùi đói nghèo và bảo vệ Trái Đất.

Trong khi đó, nhiều báo mạng khác cũng đã đăng các tin, bài đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đặc biệt, trang mạng "aseantoday.de" chuyên viết về các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đăng một loạt tin, bài liên quan như "Việt Nam can dự một cách tích cực và đầy trách nhiệm", "Việt Nam - đối tác đầy trách nhiệm của LHQ", "Việt Nam kêu gọi một thế giới không còn đói nghèo".



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.