Báo động tảo hôn và kết hôn cận huyết thống

Hiện nay, tại các buôn, làng của người đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Kon Tum đang diễn ra tình trạng cưới chồng, lấy vợ từ rất sớm, chưa đủ tuổi thành niên theo quy định của Nhà nước. Cá biệt có một số người đồng bào kết hôn cận huyết thống ...

Hiện nay, tại các buôn, làng của người đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Kon Tum đang diễn ra tình trạng cưới chồng, lấy vợ từ rất sớm, chưa đủ tuổi thành niên theo quy định của Nhà nước. Cá biệt có một số người đồng bào kết hôn cận huyết thống gây ảnh hưởng xấu đến nòi giống và ảnh hưởng công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

Báo động tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ảnh 1

 Y Hluôn trú tại làng Krem, Xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy  năm nay 19 tuổi, đã sinh 2 cháu, cháu đầu Y Thu 3 tuổi, cháu Y Tè mới 1 tháng tuổi đang địu trên lưng còn đỏ hỏn. Nguồn: laodong



Theo thống kê từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Kon Tum, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum có trên 100 cặp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; trong đó, huyện Ngọc Hồi là một trong các địa phương có số cặp tảo hôn lớn nhất với trung bình mỗi năm có đến 39 cặp tảo hôn.

Tình trạng tảo hôn diễn ra tại các địa phương vùng sâu, vùng xa và ít có sự quản lý và quan tâm của ngành chức năng. Hầu hết các bạn trẻ bỏ học để kết hôn ít khi báo với chính quyền địa phương, đến khi chính quyền biết thì “chuyện đã rồi”.

Tại địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, nhiều trẻ chỉ từ 15 – 16 tuổi là đã “bắt chồng” như: Y Hluôn (làng Krem) cưới chồng từ tuổi 15, còn ông xã của Y Hluôn mới tốt nghiệp cấp PTTH.

Trường hợp trẻ Y Ă trú tại làng Khúc Long, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy), bỏ học, bắt chồng năm 14 tuổi, năm 15 tuổi sinh con, nhưng không biết nuôi nấng nên cháu đã mất; Y Che sinh năm 1996, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi nhưng đến năm 2011 đã “bắt chồng” nhưng Y Che không báo chính quyền địa phương...

Cũng như vậy, ở các địa bàn khác như Đăk Ui, huyện Đăk Hà; Măng Cành, huyện Kon Plông ... cũng “nóng” với tình trạng tảo hôn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chi cục trưởng, Phụ trách Chi cục dân số tỉnh Kon Tum xác định giải pháp: Trong những năm tiếp theo, để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, Chi cục dân số mở rộng hoạt động tuyền thông về cơ sở, truyên truyền cho người dân thấy được tác hại về mặt kinh tế gia đình cũng như trong xã hội.

Bên cạnh đó, Chi cục tham mưu UBND tỉnh, Tổng Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ kinh phí để mở rộng hoạt động trên địa bàn. Thời gian tới, Chi cục dự kiến triển khai mô hình “Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết giai đoạn 2011-2015.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.