Báo động “ma men” lái xe

Người tham gia giao thông vi phạm về uống rượu bia điều khiển phương tiện là một trong những vi phạm phổ biến ở Việt Nam. Quốc tế cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nước tình trạng sử dụng bia rượu rồi tham gia giao thông là lớn nhất ở châu Á.

Người tham gia giao thông vi phạm về uống rượu bia điều khiển phương tiện là một trong những vi phạm phổ biến ở Việt Nam. Quốc tế cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nước tình trạng sử dụng bia rượu rồi tham gia giao thông là lớn nhất ở châu Á.

Đây là nhận định của Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp tại Hội nghị sơ kết công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ áp dụng thí điểm theo kinh nghiệm quốc tế. Hội nghị do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu phối hợp tổ chức sáng 9/12.


Đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho thấy chỉ sau một tháng triển khai chiến dịch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đã phát hiện 10.160 trường hợp vi phạm, trong đó, phương tiện mô tô, xe máy chiếm tới 96,6% (9.814 trường hợp), tiếp đến là ô tô con, chiếm 2,7% (273 trường hợp). Công an các tỉnh, thành phố đã tước giấy phép lái xe trên 1.200 trường hợp, tạm giữ 1.254 phương tiện. Tại Quảng Ninh, với việc áp dụng phương thức tuần tra kiểm soát theo kinh nghiệm quốc tế, chuyển từ phương pháp kiểm soát thụ động sang chủ động kiểm tra nồng độ cồn trong người điều khiển phương tiện, trong vòng 20 ngày, từ 11/11 đến 30/11, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát trên 3.500 lượt phương tiện, phát hiện, lập biên bản xử lý 170 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt 930 triệu đồng, tạm giữ 170 phương tiện gồm 156 ô tô, 14 mô tô, tước giấy phép lái xe 157 trường hợp. 100% người vi phạm là nam giới ở độ tuổi từ 22 đến 50 tuổi.


Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Hiệp, quá trình kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tại Quảng Ninh được thực hiện nhanh chóng, kiểm tra được nhiều người, đối tượng bị kiểm tra hợp tác, chấp hành tốt, không xảy ra trường hợp chống người thi hành công vụ, chưa có trường hợp nào khiếu nại về thái độ hoặc sai phạm của cán bộ chiến sỹ thực thi công vụ. Chiến dịch đã đạt được các tiêu chí công khai, minh bạch, giảm phiền hà, do vậy đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ lái xe và nhân dân.


Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cũng còn gặp không ít khó khăn như người vi phạm tạo, biện lý do để trì hoãn sự kiểm tra, lợi dụng mối quan hệ gọi điện thoại nhờ can thiệp hoặc có lời nói, cử chỉ, thái độ thiếu văn hóa, dùng tiểu xảo làm hạn chế hiệu quả công tác kiểm tra…


Theo một số kết quả khảo sát đánh giá tại những bệnh viện lớn, hơn 30% ca tử vong giao thông đường bộ và 60% bệnh nhân chấn thương nhập viện có nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép.


Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.