Bảo đảm vùng đồng bào dân tộc được hưởng các chính sách hỗ trợ

Chiều 14/5, đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh Cao Bằng triển khai đầy đủ các nghị quyết của Chính phủ; trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát huy tự lực tự cường, tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cần đảm bảo công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các xã vùng đồng bào dân tộc được hưởng các chính sách hỗ trợ, nhằm thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch giữa người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tỉnh cũng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là đối với dự án đã giao vốn; cần thể chế hóa, khẩn trương đưa chính sách mới ban hành vào cuộc sống...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng nêu kiến nghị Chính phủ ưu tiên đầu tư chương trình cấp điện nông thôn miền núi; bổ sung kinh phí hỗ trợ địa phương hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Các bộ, ngành, trong đó có Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc sớm có hướng dẫn thực hiện tiểu dự án, dự án và ban hành hệ thống phần mềm phục vụ công tác báo cáo số liệu kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025…

Đến hết 30/4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt trên 290 triệu USD. Tỉnh thành lập mới được 54 doanh nghiệp. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 563.000 lượt, tổng thu du lịch đạt trên 147 tỷ đồng. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đạt 3,43%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác tiếp tục được quan tâm, phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng…

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.