Bảo đảm tính trang nghiêm và chiều sâu văn hoá của Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sáng 24/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khảo sát thực tế và trao đổi với lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh về một số vấn đề liên quan đến việc chỉnh trang, đầu tư công nghệ, chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2019) và 130 năm ngày sinh của Người (năm 2020).

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết: Công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Đảng, Chính phủ, nhân dân Liên Xô giúp xây dựng năm 1985, khánh thành ngày 19/5/1990. Qua 27 năm hoạt động, bảo tàng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc lưu giữ, bảo tồn, trưng bày, giới thiệu, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

Hiện, mỗi năm bảo tàng đón khoảng 1,3 triệu khách tham quan. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hệ thống cơ sở vật chất của bảo tàng luôn được quan tâm cải tạo, sửa chữa. Tuy nhiên, trước xu thế phát triển của thế giới hiện nay, bảo tàng cũng bộc lộ những mặt hạn chế, bất cập, nhiều hạng mục ngoại cảnh, khu dịch vụ, hệ thống trưng bày rất cần được đầu tư, chỉnh trang, đổi mới.

Việc chỉnh trang, đổi mới bảo tàng hướng đến việc tạo môi trường chuyên nghiệp, thuận lợi, cảnh quan gọn gàng, sạch sẽ, văn minh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách tham quan; xây dựng, phát triển bảo tàng thành trung tâm thông tin, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử văn hoá.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh trong những năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của bảo tàng trong hệ thống bảo tàng quốc gia, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước của các thế hệ. Vì vậy, việc chỉnh trang lại một số hạng mục ngoại cảnh, ứng dụng các công nghệ mới cho hệ thống trưng bày là rất cần thiết.

Phó Thủ tướng cho rằng Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm trong Cụm Di tích lịch sử, văn hoá Ba Đình, vì vậy, việc chỉnh trang cần có sự kết nối, đồng bộ về không gian, kiến trúc, ngoại cảnh với các di tích khác, bảo đảm an toàn tuyện đối mọi mặt.

Đặc biệt, bảo tàng phải luôn trật tự, trang trọng, sạch sẽ từ những việc nhỏ nhất để xứng đáng với vinh dự, trách nhiệm là nơi lưu giữ các kỷ vật, hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ, Nhà văn hoá lớn, Danh nhân văn hoá thế giới, “giản dị nhưng vô cùng sâu sắc”.

Phó Thủ tướng đồng tình với việc nên tập trung đầu tư ứng dụng các công nghệ hiện đại (âm thanh, ánh sáng, tin học hóa, đa phương tiện) để đổi mới hệ thống trưng bày của bảo tàng; đồng thời lưu ý khi thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, đầu tư mới, lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh phải rất thận trọng với những hạng mục đã được xây dựng từ đầu. Mỗi căn phòng, mỗi hạng mục của bảo tàng đều mang giá trị, ý nghĩa văn hoá, lịch sử, vì vậy, các đồng chí phải rất cẩn trọng, kỹ càng - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch họp với các bộ, ngành hữu quan về hoạt động của bảo tàng, trong đó cần bảo đảm tính trang nghiêm, văn hoá, tuyệt đối an toàn của bảo tàng trong tổng thể Cụm Di tích lịch sử, văn hoá Ba Đình.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.