Bảo đảm quyền của người đồng tính

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức hội thảo “Người đồng tính, song tính và chuyển giới: quy định pháp luật và quan điểm của cộng đồng”.

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức hội thảo “Người đồng tính, song tính và chuyển giới: quy định pháp luật và quan điểm của cộng đồng”.


TS Đinh Xuân Thảo,Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết: Việt Nam có khoảng 1,65 triệu người đồng tính và song tính độ tuổi từ 15 đến 59. Đa phần trong số họ đang phải chịu kỳ thị, định kiến, kể cả bạo lực và chịu những thiệt thòi về cơ hội học tập, công việc, hôn nhân và chăm sóc sức khỏe. Điều 52, Hiến pháp năm 1992 của Việt Nam quy định “Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật”, điều này đồng nghĩa với việc pháp luật không thừa nhận cũng như không cho phép bất kỳ sự kỳ thị, phân biệt đối xử nào về giới tính hay xu hướng tính dục của cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo vệ quyền con người cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn đang là một khoảng trống trong chính sách, pháp luật Việt Nam.


Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới; pháp luật hiện tại, quan điểm xã hội và cuộc sống của người đồng tính, song tính và chuyển giới... Các đại biểu Quốc hội, chuyên gia khoa học đã đề xuất những kiến nghị nhằm sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền con người cho người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam.

Khiếu Tư

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.