Bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân thuộc dự án Thủy điện Hủa Na

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về xử lý vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu khó khăn, vướng mắc nêu trên của UBND tỉnh Nghệ An, khẩn trương hướng dẫn tỉnh thực hiện bảo đảm thống nhất, đúng quy định, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân khi di dời.

Chú thích ảnh
Nhà máy Thủy điện Hủa Na. Ảnh: dantri.com.vn

Thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180 MW; tổng mức đầu tư theo phê duyệt điều chỉnh (lần 3) là trên 7.092 tỷ đồng, do Công ty CP Thủy điện Hủa Na làm chủ đầu tư; là dự án nằm trong chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, an toàn điện năng của quốc gia nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 28/9/2008 tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Quá trình xây dựng ảnh hưởng đến 14 bản vùng lòng hồ thuộc hai xã Đồng Văn, Thông Thụ với 1.362 hộ dân/5.236 khẩu phải di dời tái định cư và xây dựng 13 điểm tái định cư thuộc xã Đồng Văn, Thông Thụ, Tiền Phong. Đến tháng 7/2012, các hộ bị ảnh hưởng đã được di dời hết; tháng 7/2012 tích nước và đến tháng 2/2013, nhà máy chính thức phát điện.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.