Bảo đảm cấp nước sạch tới cuối nguồn vào giờ cao điểm

Trong dịp hè 2019, với nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu nước sinh hoạt của người dân bình quân tăng cao hơn so với với bình thường. Ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, cuối nguồn nước thường xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng nước sạch cho khách hàng.
Chú thích ảnh
Chi nhánh Kinh doanh nước sạch số 1 đang cải tạo, nâng công suất nhà máy nước sạch.

Xã Thái Hòa là một trong những xã xa trung tâm của huyện Bình Giang. Việc cấp nước sạch khá khó khăn do đây là khu vực cuối nguồn, việc cấp nước cũng không được đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng thôn Cao Xá, xã Thái Hòa cho biết, trước kia không có hệ thống nước sạch, người dân chủ yếu sử dụng nước mưa và nước giếng khoan qua máy lọc nên không đảm bảo sức khỏe cũng như không cung cấp đủ cho các trang thiết bị trong nhà như máy giặt, bình đun nước nóng… Do đó, khi Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương triển khai lắp đặt đường ống, đưa nước sạch đến các hộ dân thì người dân rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, do là xã vùng xa nên việc cấp nước sạch ở Thái Hòa không được đảm bảo nhất là vào những giờ cao điểm, ngày nắng nóng.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch xã Thái Hòa cho biết, xã nằm ở phía Nam của huyện Bình Giang với diện tích tự nhiên là trên 770 ha với trên 7.200 nhân khẩu và phần lớn sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Tuy nhiên, thời kỳ đầu cấp nước sạch vẫn không đảm bảo, không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Những giờ cao điểm, ngày nắng nóng thì nước yếu hoặc bình thường muốn đưa nước lên tầng 2 thì phải sử dụng máy bơm.

Trước yêu cầu của người dân, nhất là đảm bảo tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới của xã, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã tiến hành áp dụng công nghệ, nâng cao năng lực cấp nước theo chuỗi vùng để đảm bảo cung ứng đủ nước cho người dân ở những xã vùng xa như Thái Hòa.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Chi nhánh kinh doanh nước sạch số 10 (Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương) chia sẻ, chi nhánh được giao phục vụ cấp nước cho một phần của huyện Cẩm Giàng và toàn huyện Bình Giang. Theo bản đồ cấp nước thì Bình Giang là huyện vùng sâu, xa, cấp nước rất khó khăn; hệ thống đường ống cấp nước D280 và chỉ cấp được với lưu lượng từ 105 m3 đến 110 m3/giờ.

Trong thời gian qua, một số khu vực của các xã Thái Hòa, Thái Dương, Tráng Liệt, Thúc Kháng thường xuyên xảy ra thiếu nước cục bộ. Để khắc phục, công ty đã triển khai lắp đặt một hệ thống máy bơm tăng áp tự động trên đường ống và đã đạt được lưu lượng từ 180 m3 đến 190 m3/giờ. Nhờ đó, các khu vực thường xuyên bị mất nước đã được cấp nước đầy đủ, không xảy ra tình trạng thiếu nước nữa.

Việc áp dụng công nghệ máy bơm tăng áp trên đường ống cũng đem lại lợi ích như: giảm kinh phí đầu tư nâng cấp đường ống mới hàng chục lần và thời gian đưa vào khai thác cũng rất ngắn. Nếu như đầu tư đường ống mới phải mất trên 10 tỷ đồng, thi công trong thời gian dài; thì việc lắp máy bơm chỉ mất hơn 600 triệu đồng và thời gian đưa vào hoạt động chỉ trong 10 ngày và hiệu quả vẫn như nhau.

Chú thích ảnh
Công nhân Chi nhánh kinh doanh nước sạch số 3 kiểm tra hệ thống máy bơm nước.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương cho biết, mặc dù đang trong giai đoạn cao điểm cấp nước mùa hè, nhưng công ty và các chi nhánh vẫn phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện di chuyển đường ống phục vụ chỉnh trang đô thị, mở rộng đường xây dựng nông thôn mới…

Từ đầu năm đến nay, công ty đã đầu tư nhiều tỷ đồng lắp thêm máy bơm công suất lớn tại các Nhà máy trọng điểm, công trình nguồn; cải tạo, nâng cấp hàng chục km đường ống chuyền tải nước sạch ở trục chính và các đường nhánh. Hiện nay công suất cấp nước của toàn công ty đã đạt 240.000 m3/ngày đêm.

Công ty cũng tổ chức tăng ca, cử cán bộ trực 24/24 để bơm nước thô và xử lý lọc, khẩn trương khắc phục nhanh chóng sự cố vỡ, hỏng đường ống không để xảy ra tình trạng ngừng cấp nước do những sự cố trên; định kỳ hàng tuần sục rửa hệ thống bể chứa nước thô, hệ thống lọc, đường ống dẫn để đảm bảo chất lượng nước tốt nhất đến hộ dân.

Từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương đã đạt sản lượng nước thương phẩm là trên 23 triệu m3, tỷ lệ thất thoát là 11,3%.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.