Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và các thông tin cảnh báo mưa lũ để chủ động triển khai phương án phòng tránh phù hợp, bảo đảm an toàn; đồng thời kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Các đơn vị được yêu cầu rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trường, lớp học, nhất là tại các cơ sở giáo dục ở vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu: chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu đến nơi an toàn; chuẩn bị phương án sơ tán học sinh tại các trường nội trú, bán trú khi có nguy cơ mất an toàn.
Căn cứ tình hình mưa lũ thực tế tại địa phương, thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho học sinh và giáo viên. Sau khi mưa lũ kết thúc, các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy bù, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục.
Các đơn vị quán triệt, nhắc nhở học sinh không đến gần khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, ao hồ, sông, suối; tuyệt đối không tự ý đi qua vùng ngập lụt khi không có hướng dẫn, giám sát của người lớn và lực lượng chức năng. Các nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Đối với các trường học ở khu vực miền núi có học sinh nội trú, bán trú, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt sĩ số, tuyệt đối không để học sinh tự ý rời khỏi ký túc xá, khuôn viên trường hoặc tự ý về nhà trong thời gian mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp.
Các trường phải bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống sạch và thuốc y tế dự phòng cho học sinh ở lại trường; rà soát ngay các khu vực taluy phía sau trường học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên; chủ động di dời người và tài sản nếu phát hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt hoặc nguy cơ lũ quét, lũ ống từ các khe, suối đổ về.
Trường hợp địa phương có quyết định cho học sinh nghỉ học, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh để tổ chức bàn giao học sinh về gia đình an toàn. Tuyệt đối không để học sinh tự đi qua ngầm tràn, khe suối dâng cao hoặc khu vực có dòng nước chảy xiết.
Trước tình hình mưa lớn, nước vùng ngoại đê lên nhanh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo phường Hàm Rồng, Trường trung học cơ sở Đông Cương, phường Hàm Rồng đã thông báo cho toàn bộ học sinh học tại Phân hiệu trung học cơ sở Đông Cương nghỉ học từ ngày hôm nay (17/9) nhằm bảo đảm an toàn.
Trong thời gian nghỉ học, nhà trường yêu cầu học sinh nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống mưa lũ; không đi đến những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình. Cùng với việc cho học sinh nghỉ học, Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đông Cương sẽ mở cửa 24/24 giờ, sẵn sàng phục vụ người dân khu vực ngoại đê có nhu cầu gửi đồ đạc hoặc đến tránh mưa lũ khi cần thiết.
Trước đó, trong các ngày 15-16/9, mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, nguy cơ ngập lụt và sạt lở gia tăng khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ động cho học sinh nghỉ học; đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.