Bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong

Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ có biện pháp thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình, bảo vệ sự an toàn về người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của công dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại Hong Kong.
Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 2/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, việc biểu tình tại Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ có biện pháp thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình, bảo vệ sự an toàn về người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của công dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại Hong Kong.
Bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN.

Người Phát ngôn cũng cho biết, ngay sau khi có thông tin về cuộc biểu tình, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong có biện pháp thích hợp để bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. “Để bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc), chúng tôi khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có xảy ra biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp”, ông Lê Hải Bình nêu rõ.Cũng liên quan đến công tác bảo hộ công dân, tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Lê Hải Bình đã thông tin tới báo giới về việc nhận dạng công dân Việt Nam trong vụ máy bay rơi MH17. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, phía Hà Lan thông báo đã nhận dạng được 2 công dân Việt Nam bị nạn trong chuyến bay MH17 là chị Nguyễn Ngọc Minh và cháu Đặng Minh Châu. Bộ Ngoại giao đã thông báo cho thân nhân của gia đình tại Việt Nam đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Lan và Malaysia làm các thủ tục giải quyết hậu sự đối với người bị nạn. Bộ cũng tiếp tục thúc giục cơ quan chức năng tại Hà Lan tích cực nhận dạng thi hài nạn nhân Việt Nam còn lại là cháu Đặng Quốc Duy.Trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc xây dựng đảo trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này. “Một lần nữa, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị”, ông Bình nhấn mạnh.Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.