Bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 8/1, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông tin về tình hình lương, thưởng Tết năm 2025 của người lao động.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi thông tin về công tác đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: baochinhphu.vn

Hỗ trợ thiết thực cho người lao động

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, tiền lương bình quân năm 2024 ước đạt 8,88 triệu đồng/tháng, tăng 4% so với năm 2023 (8,5 triệu đồng/tháng). Trong đó, doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước có tiền lương bình quân là 10,91 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 8,1 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,28 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết dương lịch, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, do năm nay gần với Tết Nguyên đán nên nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tập trung cho Tết Nguyên đán. Theo đó, mức thưởng bình quân là 1,46 triệu đồng/người, bằng 79% so với mức thưởng dịp Tết dương lịch năm 2024 (1,85 triệu đồng/người). Công ty có 100% vốn nhà nước thưởng Tết là 1,95 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 1,13 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,01 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết dương lịch năm 2025 cao nhất là 1,8 tỉ đồng thuộc về vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực bán buôn thực phẩm ở TP Hồ Chí Minh.

Với thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước là 6,85 triệu đồng/người. Công ty có 100% vốn nhà nước có mức thưởng là 7,66 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6,76 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,24 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cao nhất là 1,908 tỉ đồng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin ở TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác cho người lao động trong dịp Tết như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết

Về công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cho biết, từ đầu năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản về việc báo cáo công tác cấp, phát gạo và đề xuất hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025.

Các địa phương rà soát những hộ thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2025; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời các hộ thiếu đói, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng khác.

Trường hợp không cân đối, bố trí được, các địa phương có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ gạo cứu đói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, đến ngày 8/1 có 11 tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hỗ trợ gạo cứu đói với tổng số gạo là 7.596,345 tấn gạo cho 506.256 nhân khẩu và đang tiến hành hỗ trợ.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.