Bảo đảm an ninh trật tự, y tế trong cuộc bầu cử

Ngày 15/4, Đoàn kiểm tra, giám sát do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế trong cuộc bầu cử tại địa phương.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt bày tỏ tin tưởng việc tổ chức bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk sẽ thành công, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Thượng tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cần giữ, kiểm soát tốt tuyến biên giới, không chủ quan với dịch COVID-19; quản lý chặt đối tượng, vụ việc, địa bàn có vấn đề, không để tình hình diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, theo Thượng tướng Võ Trọng Việt, kinh nghiệm của các cuộc bầu cử trước cho thấy, cần bồi dưỡng và tập huấn cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở vì đây là lực lượng quan trọng, quyết định thành công của cuộc bầu cử.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về những phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế trong cuộc bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk như: Cần chủ động nắm tình hình an ninh trật tự, xây dựng các phương án cụ thể liên quan đến các tình huống, không để bị động bất ngờ; có phương án đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra bầu cử; phát huy vai trò của hệ thống mặt trận là trung tâm tiếp nhận, giải thích, tuyên truyền về cuộc bầu cử tới tận thôn, tổ dân phố. Các đại biểu cũng cho rằng, tỉnh cần nắm danh sách, số lượng người đi làm ăn xa ở nước ngoài; tăng cường kiểm soát đường biên giới; tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 9 đại biểu được bầu; 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng 75 đại biểu được bầu. Số đại biểu/đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 514/16; cấp xã là 4.667/1.528.

Tỉnh đã tổ chức 1.794 tổ bầu cử, 1.802 điểm bỏ phiếu; hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 16/4. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được chủ động kiểm soát tốt, chưa phát hiện vấn đề phức tạp và nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn cuộc bầu cử. Địa phương đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung điều tra, xử lý các vụ án hình sự được dư luận, xã hội quan tâm.

Công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép dọc 73 km biên giới được thắt chặt. Lực lượng Biên phòng tỉnh đã thành lập 8 chốt chặn và 16 tổ tuần tra dọc tuyến biên giới, hoạt động 24/24 giờ. 

Ngành y tế tỉnh đang theo dõi sát diễn biến dịch COVID-19; đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp. Ngoài ra, Sở Y tế Đắk Lắk đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử; xây dựng các kịch bản linh hoạt phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.