Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong Ngày Bầu cử

Tại Tỉnh Bến Tre có 1.023.308 cử tri đi bầu cử, đạt 99,83%.
Chú thích ảnh
 Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4, phường 6, thành phố Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Một số tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến địa điểm cử tri thực hiện cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà để cử tri bỏ phiếu theo quy định, trong đó, cách ly tập trung có 25/25 cử tri đã bỏ phiếu; cách ly tại nhà có 162 cử tri đã bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

Các ngành công an, quân sự, biên phòng đã chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt ở các tổ bầu cử, các địa bàn trọng yếu nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

*Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông, tỉnh có hơn 424.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,34%; trong đó, có 34/71 xã, phường, thị trấn đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Nhìn chung, cử tri Đắk Nông tích cực tham gia bầu cử, coi đây thực sự là Ngày hội toàn dân. Trong suốt quá trình bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, thông tin liên lạc kịp thời. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định.

Trong kỳ bầu cử này, Đắk Nông có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu 6 đại biểu; 87 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh để bầu 52 đại biểu; 452 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 272 đại biểu và 2.960 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 1.779 đại biểu. Tỉnh Đắk Nông có 680 tổ bầu cử với 680 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 21 khu vực bỏ phiếu riêng và đã hoàn thành việc bỏ phiếu trước 13 giờ).

*Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương, tính đến 19 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 95,91% tổng số cử tri đi bầu cử. Địa phương có số cử tri đi bầu cử cao nhất là thành phố Chí Linh đạt 97,95%; địa phương có số cử tri đi bầu thấp nhất là huyện Cẩm Giàng đạt 92,3%.

Chú thích ảnh
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 5- khu vực phong tỏa, cách ly y tế ở phố Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Toàn tỉnh có 381 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt 100%. Cử tri trong tỉnh đã tích cực tham gia bầu cử với không khí phấn khởi. Công tác đảm bảo an toàn cho những người làm công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định. 

Thành phố Hải Dương là địa phương hiện nay ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất toàn tỉnh. Việc tổ chức bầu cử cho các cử tri là những người cách ly tập trung, cách ly tại nhà và trong các khu phong tỏa đã được thực hiện chu đáo. Toàn tỉnh có 334 cử tri bầu cử trong 6 điểm cách ly tập trung ở các điểm ký túc xá Trường Đại học Hải Dương, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi và tại 4 Trường Mầm non (Liên Hồng, Tứ Minh, Thanh Bình và Hải Tân). Thành phố có 7 khu vực phong tỏa ở các phường Thanh Bình, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hải Tân và Việt Hòa.

Thời tiết ngày bầu cử thuận lợi, giao thông và thông tin liên lạc, hệ thống điện đảm bảo ổn định, thông suốt phục vụ công tác bầu cử. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và các khu vực bỏ phiếu ổn định.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.