Bảo đảm 3 thành công của Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Lễ mở ký Công ước) đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, nhấn mạnh Lễ mở ký Công ước là sự kiện quốc tế có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào năng lực, cam kết và trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu. Việc tổ chức Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá thực chất về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước và bảo đảm an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai cao độ trong thời gian tới, bảo đảm việc tổ chức Lễ mở ký Công ước trang trọng, chuyên nghiệp và an ninh, an toàn.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức), lãnh đạo Văn phòng Bộ (Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự) trình bày Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước. 

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã tập trung thảo luận làm rõ tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước. Sau phần thảo luận, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã phát biểu, chỉ đạo một số vấn đề liên quan công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trường Tiểu ban An ninh trật tự Lễ mở ký Công ước yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổ chức và bảo đảm an ninh trật tự, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị từ nay đến khi kết thúc sự kiện, trong đó Bộ Công an, Bộ Ngoại giao làm nòng cốt. 

Chú thích ảnh
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các thành viên Ban Chỉ đạo nỗ lực đóng góp xứng đáng để Lễ mở ký Công ước đạt kết quả toàn diện, bảo đảm 3 thành công: thành công về nội dung; thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân, ngoại giao; thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam và bạn bè quốc tế. 

Chú thích ảnh
Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao độ kinh nghiệm tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự các hội nghị quốc tế gần đây, nhất là Hội nghị Thượng đỉnh P4G vừa qua, quyết liệt triển khai các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.