Báo chí Trung Quốc dành những mỹ từ đẹp nhất cho U23 Việt Nam

Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc trên sân vận động thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô ngày 23/1 với phần thắng thuộc về các cầu thủ U23 Việt Nam, báo chí Trung Quốc đã dùng những mỹ từ đẹp nhất và thán từ “sốc” nhất dành cho chiến thắng lịch sử của "những ngôi sao vàng".
Báo chí Trung Quốc dành những mỹ từ đẹp nhất cho U23 Việt Nam ảnh 1

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi san bằng tỉ số 2-2. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, mạng tin Tân Hoa xã sáng 24/1 đăng bài với tiêu đề "Ngựa ô Việt Nam tiến thẳng vào chung kết", nhận định rằng U23 Việt Nam là bất ngờ lớn nhất của giải năm nay, thắng lợi của U23 Việt Nam là không thể coi thường hay đến bằng may mắn và những gì U23 Việt Nam làm được đang gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, tờ "Đông Phương Thể thao" đã giật tít "Tạo nên lịch sử! Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuống phố chung vui với các cổ động viên", trong đó có hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cầm lá cờ Tổ quốc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 cùng người dân thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, các mạng "Trung Quốc Nhật báo", "Tin tức Trung Quốc", "Tengxun", "Shanghai Online" giật tít "Tiếp tục kỳ tích", "Việt Nam dựa vào gì để tiến vào chung kết?", "Trọng tài cũng không thể cứu nổi Qatar"... trong đó cho rằng mặc dù đội chủ nhà U23 Trung Quốc bị loại cách đây một tuần, song giải U23 vẫn nhận được sự chú ý nhờ phong độ ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam cũng như nhiệt huyết của các các cổ động viên trên sân.

Trang mạng "Sina.com.cn" sáng 24/1 đăng nhiều bài viết với các tựa đề "Trong tương lai, ngay cả đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng chưa chắc thắng nổi", "Việt Nam vào chung kết không phải do may mắn, bóng đá Đông Nam Á trỗi dậy nhờ gì?"...

Trong khi đó, giới bình luận thể thao tại Trung Quốc cho rằng trên thực tế, trong những năm gần đây, bóng đá Đông Nam Á với Việt Nam là đại diện đã bắt đầu phát triển nhanh chóng, đặc biệt là đối với bóng đá trẻ. Các chuyên gia đang đánh giá cao về bước tiến vượt bậc tạo nên cơn đại địa chấn của U23 Việt Nam, đồng thời cho rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta hiện sở hữu một chiến thuật hiệu quả, lối chơi phòng ngự tích cực và tinh thần thể thao hết mình. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đã dành hơn 1 giờ đồng hồ trình chiếu và phân tích trận đấu "nghẹt thở" giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Các trang mạng Trung Quốc đã liên tiếp đăng tải lại lời "chiêm tinh" của cựu danh thủ Phạm Chí Nghị từng nhận định rằng “Nếu tiếp tục như thế này, chắc chắn Trung Quốc sẽ thất thủ trước Việt Nam”, song mọi người lúc đó lại chỉ coi đó là một câu nói do bực tức sau một trận thua. Các chuyên nhận định rằng nếu bóng đá Trung Quốc tiếp tục lao dốc không phanh như hiện nay thì câu nói này không còn xa thực tế là mấy.

Báo chí Trung Quốc còn khẳng định ở ngay tại Thường Châu – quê nhà của đội tuyển U23 Trung Quốc, các cổ động viên Việt Nam mới là những người hạnh phúc nhất. Theo đó, hơn 500 người hâm mộ Việt Nam đã "giải cứu" cho bầu không khí u ám của giải đấu lần này.

VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tại 4 thành phố là Côn Sơn, Thường Thục, Thường Châu và Giang Âm thuộc tỉnh Giang Tô, song không có nhiều cổ động viên Trung Quốc và nước ngoài đến theo dõi các trận đấu, trừ những trận có mặt Việt Nam, còn lại đều gần như "trống rỗng".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.