Báo chí Triều Tiên tăng sức ép yêu cầu Mỹ ký tuyên bố kết thúc chiến tranh

Truyền thông đối ngoại của Triều Tiên đang tăng sức ép, yêu cầu Mỹ ký kết tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-53) trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về chuyến thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 10/5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo chí đối ngoại của Triều Tiên cũng tiếp tục kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng, cho rằng các lệnh trừng phạt và việc cải thiện quan hệ không thể đi liền với nhau.

Uriminzokkiri, trang mạng thuộc sở hữu của nhà nước Triều Tiên, ngày 23/8, đăng bài cho rằng một tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ kết thúc sự đối đầu quân sự giữa Triều Tiên và Mỹ, tạo ra một giai đoạn tin tưởng lẫn nhau và tiến bộ mới trong mối quan hệ song phương. Bài viết cũng khẳng định tuyên bố kết thúc chiến tranh là bước đầu tiên hướng tới an ninh cũng như hòa bình trong khu vực và thế giới.

Trong khi đó, một trang mạng thuộc sở hữu nhà nước khác là Meari, cùng ngày cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân khiến mối quan hệ song phương rơi vào bế tắc. Trang mạng này khẳng định bất chấp những cam kết tại Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên hay Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong thời gian qua, quan hệ song phương sẽ khó Mỹ-Triều hay Hàn-Triều khó có thể được cải thiện nếu Mỹ vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt với sự ủng hộ của Hàn Quốc.

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang thể hiện sự "không hài lòng" khi Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt dù Bình Nhưỡng thời gian gần đây đã bắt đầu tháo dỡ các bãi thử hạt nhân hoặc phá hủy một số vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cũng mong muốn đưa các vấn đề về tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh liên Triều và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vào chương trình nghị sự sắp tới nếu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Bình Nhưỡng như những thông tin đồn đoán gần đây.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.