Tổng thống Trump đòi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân để đối lấy bỏ trừng phạt

Tối 22/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên, nhưng chỉ sau khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra phát biểu trên trước những người ủng hộ tại Charleston, Tây Virginia, vài giờ sau khi Bộ Tài Chính Mỹ công bố những lệnh trừng phạt mới nhằm vào việc kinh doanh bất hợp pháp của Triều Tiên.

Đây là lần thứ 3 trong tháng này Washington áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng, chứng minh cho cam kết của Mỹ gia tăng sức ép đối với Triều Tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi có hàng loạt lệnh trừng phạt. Tôi muốn nhanh chóng dỡ bỏ chúng, song Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân". Ông bày tỏ hy vọng rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ "tôn trọng" thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo và cho loan tin về khả năng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.