Báo chí Mexico đồng loạt đưa tin kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Mexico

Ngày 18/5 (theo giờ địa phương Mexico, tức 19/5 theo giờ Việt Nam), nhiều tờ báo lớn của Mexico đã đồng loạt đăng tải thông tin nổi bật về sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mexico (19/5/1975 - 19/5/2025) và 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Chú thích ảnh
 Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Hải và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trên tờ Voces Del Periodista. Ảnh chụp màn hình/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tờ Regeneración - cơ quan truyền thông chính luận của Đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền tại Mexico - đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Mexico và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trùng với kỷ niệm 135 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh". Bài báo nhấn mạnh rằng chỉ chưa đầy 3 tuần sau chiến thắng lịch sử 30/4 của Việt Nam, hai quốc gia đã thiết lập quan hệ hữu nghị và sau nửa thế kỷ, họ đã trở thành đối tác hàng đầu của nhau trong khu vực.

Tác giả Pedro Gellert của tờ Regeneración đặc biệt lưu ý rằng ngày 19/5, thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng trùng với dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Theo ông, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang lại độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ mà còn có giá trị thời đại trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Nhà báo Gellert cũng chỉ ra rằng ở Mexico nói riêng và Mỹ Latinh nói chung, hình tượng Hồ Chí Minh được mọi tầng lớp xã hội kính trọng và yêu mến. Ông nhắc lại lời Tổng thống Mexico Lázaro Cárdenas năm 1969: "Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi không chỉ là hai nhà cách mạng lỗi lạc trong lịch sử nhân loại mà còn là tấm gương sáng về tính chính trực, khiêm tốn và sự tận hiến cho mục tiêu giải phóng dân tộc".

Mexico hiện là một trong những quốc gia có nhiều tượng đài Hồ Chí Minh nhất trên thế giới, với 3 bức tượng được đặt tại các đô thị lớn là thủ đô Mexico City, thành phố biển Acapulco (bang Guerrero) và thành phố Guadalajara (thủ phủ bang Jalisco).

Về mối quan hệ song phương, ông Gellert - cố vấn cấp cao về truyền thông của đảng Morena - khẳng định quan hệ giữa Mexico và Việt Nam được xây dựng và phát triển dựa trên sự tin cậy chính trị, hữu nghị, hợp tác bền vững, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã có những bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng và du lịch. Việc cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 15 tỷ USD, tăng 27,5% so với năm 2023.

Trong khi đó, tờ Voces Del Periodista - diễn đàn của 45.000 nhà báo tại Mexico - đã đăng tải bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải. Bài phỏng vấn tập trung vào hành trình trở thành đối tác hàng đầu của nhau giữa Việt Nam và Mexico ở khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh, cũng như tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn, Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh rằng sau 50 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Điều này không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa hai dân tộc mà còn khẳng định tiềm năng to lớn để mối quan hệ này tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho rằng để quan hệ song phương Việt Nam - Mexico tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hai nước cần phối hợp chặt chẽ, phát huy các thế mạnh hiện có và khai thác tốt tiềm năng của mỗi bên.

Liên quan quan hệ thương mại song phương, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết Việt Nam và Mexico cần tận dụng tối đa cơ hội từ CPTPP, đồng thời tăng cường quảng bá, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về cơ hội kinh doanh và hỗ trợ họ tìm kiếm đối tác tại thị trường của nhau.

Đại sứ cũng đề xuất hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại và hợp tác kinh tế, cụ thể là hoạt động của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư, để rà soát các vấn đề tồn tại và tìm biện pháp giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghiệp cơ bản, nông nghiệp và công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ngoài ra, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cũng gợi ý hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, hợp tác nghiên cứu chung về chống biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.