Báo chí đồng hành thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 4/6, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố tổ chức lễ trao Giải báo chí viết về du lịch lần thứ 15.

Sự kiện tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững, đồng thời mở ra những góc nhìn chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Chú thích ảnh
Tác giả Hoàng Kim Tuyết, Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) được trao giải Nhất ở thể loại báo in, báo điện tử với loạt bài “Du lịch Việt Nam nâng tầm vị thế từ động lực TP Hồ Chí Minh”.

Cụ thể: 17 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được Ban tổ trao giải, gồm: 3 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích. Trong đó, ở thể loại báo in, báo điện tử, giải nhất được trao cho tác giả Hoàng Kim Tuyết - Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) với loạt bài “Du lịch Việt Nam nâng tầm vị thế từ động lực TP Hồ Chí Minh”. Ở thể loại phát thanh - truyền hình, giải nhất thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Lê Hoàng (Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh) với loạt phóng sự 3 kỳ “La cà phố: Di sản kiến trúc Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh: hành trình khám phá bản sắc văn hóa đô thị”. Ở hạng mục phóng sự ảnh, giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Hữu Long Trì (Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh) với phóng sự ảnh 10 kỳ “Ký sự thành phố mới”. Tham dự giải năm nay, ngoài giải nhất thuộc về tác giả Hoàng Kim Tuyết, nhóm phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại TP Hồ Chí Minh còn đoạt giải khuyến khích với tác phẩm "Du lịch bền vững cần sự "bắt tay" của toàn xã hội".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong mỗi bước đi của du lịch Thành phố những năm qua luôn có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí. Các tác phẩm báo chí không chỉ khắc họa rõ nét bức tranh phát triển ngành, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người đến du khách, mà còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Nhiều bài viết mang tính phản biện, đề xuất giải pháp thiết thực từ thực tiễn đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh khẳng định, báo chí là điểm tựa tin cậy, phản ánh kịp thời các vướng mắc cơ chế để kiến nghị giải pháp tháo gỡ, tạo dư địa phát triển mới cho các sản phẩm du lịch liên kết vùng.

Chú thích ảnh
Các tác giải đoạt giải Báo chí viết về du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 15 chụp ảnh lưu niệm.

Nhận xét về các tác phẩm, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cho biết, giải thưởng năm nay thu hút gần 200 tác phẩm thuộc các thể loại: phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh, báo in và báo điện tử đến từ 25 đơn vị báo, đài Trung ương và địa phương. Các tác phẩm dự thi có sự đầu tư bài bản, nội dung phong phú, phản ánh sinh động các chủ đề mang tính thời sự như: định vị TP Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch quốc tế, mô hình “siêu đô thị” du lịch, phát triển du lịch MICE, du lịch y tế, du lịch đêm, du lịch tàu biển và chuyển đổi số trong ngành… Nhiều loạt bài chất lượng cao đã ghi nhận khách quan các tham luận, giải pháp từ chuyên gia đầu ngành, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trải qua 15 mùa giải, giải thưởng đã khẳng định vị thế là sân chơi uy tín, nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng du lịch trên cả nước.

Tin, ảnh: Hữu Duyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.