Báo chí đã phản ảnh toàn diện các mặt đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo chí, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo chí, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.


Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp báo, tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng, đã được các cơ quan báo chí, đơn vị phát hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ. Các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp phát đến các đối tượng thụ hưởng đủ số lượng, đảm bảo cả về chất lượng nội dung, hình thức, cấp phát đúng địa chỉ, kịp thời gian. Một số chuyên đề Dân tộc miền núi của các báo, tạp chí đã phản ảnh tương đối toàn diện các mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, chủ quyền biên giới, biển đảo, phổ biến kiến thức pháp luật, khuyến học, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên biển và hải đảo, trồng và bảo vệ rừng góp phần bảo vệ đường biên giới quốc gia... của vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo...


Tham gia chương trình “Hướng về vùng cao”, các cơ quan báo chí đã đến thăm hỏi, tặng 5 nhà tình nghĩa cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo tại 3 huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Tịnh (Quãng Ngãi); tặng quà cho học sinh nghèo tại Yên Bái; thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Nhé (Điện Biên), huyện Quản Bạ (Hà Giang)...


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tăng cường cử phóng viên đi các cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào trong việc xây dựng nông thôn mới, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt, những gương điển hình tiên tiến, phê phán thói hư, tật xấu, đấu tranh chống tiêu cực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.


Khiếu Tư

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.