Báo chí cần có những tác phẩm chất lượng hơn về xây dựng Đảng

Ngày 7/3, phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh năm 2022, phát động Giải năm 2023, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn báo chí trong thời gian tới tiếp tục tìm tòi, khám phá, sáng tạo những tác phẩm có chất lượng hơn nữa, nhất là khai thác những đề tài được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm; những định hướng đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
Chú thích ảnh
 Trao giải cho tác giả và nhóm tác giả. 

Đồng thời, Ban Tổ chức Giải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, định hướng về mặt nội dung, cung cấp các chất liệu sinh động từ thực tiễn để cán bộ, đảng viên, những người làm báo sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng, mang tính thời sự, góp phần quan trọng vào tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2023, Hậu Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, các nghị quyết, đề án, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị với tinh thần tích cực, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương, các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí tiếp tục vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả hơn nữa.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị các cấp, huy động các tầng lớp nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục hăng hái, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị bằng những hành động cụ thể, thiết thực, với những hình thức phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh rất cần có sự đóng góp quan trọng của lực lượng truyền thông, đội ngũ những người làm báo, trực tiếp là báo chí viết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chú thích ảnh
 Trao giải cho tác giả và nhóm tác giả. 

Phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2023, ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết Giải năm nay mang nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức mong muốn mỗi tác phẩm dự thi cần bám sát các trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng lớn từ sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mang sức lan tỏa tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, đột phá, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua, những đề tài khó, được dư luận quan tâm, để Giải không chỉ dừng lại ở một giải báo chí mà còn là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2022, có 96 tác phẩm dự giải, trong đó có 35 tác phẩm có chất lượng được gửi đi dự thi tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VII - năm 2022. Ban Tổ chức giải đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Giả Nhất thuộc về nhóm tác giả Hà Linh, Thành Toàn, Vũ Linh, Văn Cảnh, Ngọc Luân (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang) với tác phẩm "Tỉnh nhỏ khát vọng lớn".

Tin, ảnh: Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.