Báo chí Argentina đưa tin Việt Nam kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Trang mạng Dossiercultural của Argentina ngày 1/5 đã đăng bài viết về sự ủng hộ của nhân dân Argentina đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trang mạng Dossiercultural của Argentina ngày 1/5 đã đăng bài viết về sự ủng hộ của nhân dân Argentina đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Bài viết nhấn mạnh: Ngày 30/4, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Chiến thắng này là có ý nghĩa mang tầm quốc tế và khích lệ phong trào cách mạng của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập và chủ quyền. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, nhân dân Việt Nam không đơn độc. Họ luôn nhận được sự ủng hộ của thế giới, trong đó có chính phủ và nhân dân Argentina.

Báo chí Argentina đưa tin Việt Nam kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam ảnh 1

Khối lực lượng vũ trang diễu binh qua phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN

Theo bài báo, Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh công nhận nhà nước Việt Nam ngay sau Hiệp định Paris được ký kết. Tháng 4/1968, Argentina đã viện trợ 20.000 liều vắc xin chống tiêu chảy và 5.000 tấn lúa mì cho người dân miền Nam bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhiều tổ chức chính trị đã tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ nhân dân Việt Nam, trong đó có Đảng Cộng sản Argentina. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Argentina từng tới miền Bắc Việt Nam để tận mắt chứng kiến hậu quả của cuộc chiến tranh.

Nhiều phong trào ủng hộ Việt Nam đã ra đời như Phong trào ủng hộ Việt Nam (MAVIET) năm 1965 và Phong trào đoàn kết Argentina với Việt Nam (SAV) năm 1967 tại nhiều thành phố lớn như Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba và Mendoza. Nhiều ấn phẩm viết về cuộc chiến ở Việt Nam đã được xuất bản. Người dân viện trợ thuốc men cho Việt Nam thông qua Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và gửi đơn với hàng chục nghìn chữ ký tới Đại sứ quán Mỹ yêu cầu Tổng thống Richard Nixon chấm dứt chiến tranh.

Cùng ngày, tờ Tổng hợp Mỹ Latinh đăng tin về lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng niềm Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo viết hàng nghìn người đã tham gia lễ diễu hành và duyệt binh. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc lại cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam chống lại giặc Mỹ xâm lược, cũng như những tổn thất, hy sinh mà dân tộc đã trải qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tờ báo này cũng đăng bài viết của nguyên phóng viên thường trú Prensa Latina tại Hà Nội Martin Hacthoun về chuyến thăm địa đạo Củ Chi, cách Sài Gòn 40 km. Bài viết đã miêu tả lại cuộc sống và sinh hoạt khó khăn của những người lính Việt Nam tại Củ Chi.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.