Báo cáo đáng lưu ý về áp lực đối với binh sĩ Ukraine

Ngày 25/11, tờ The Economist công bố báo cáo gây chú ý, cho thấy tình trạng suy giảm tinh thần và áp lực mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.
Chú thích ảnh
Binh lính Ukraine. Ảnh: rt.com

Báo cáo cho thấy tình trạng kiệt quệ nghiêm trọng trong hàng ngũ quân đội nước này.

Theo báo cáo, quân đội Nga đang đạt được bước tiến đáng kể tại Donbass với tốc độ chưa từng thấy kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga gần đây tuyên bố đã kiểm soát hơn một chục khu vực ở Donetsk và Kharkov, trong khi phía Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì lực lượng. Việc tuyển quân tại Ukraine hiện chỉ đạt dưới 2/3 mục tiêu, khi các tân binh phần lớn là người trên 45 tuổi, sức khỏe yếu và thiếu động lực chiến đấu. Một sĩ quan Ukraine tiết lộ rằng ngày càng ít binh lính sẵn sàng "chiến đấu đến cùng".

Thực trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Ukraine đang đối mặt với tình trạng đào ngũ và tổn thất nhân lực. Theo các nguồn tin, hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã rời bỏ vị trí mà không có phép kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Chính phủ Ukraine đã phải hạ độ tuổi động viên từ 27 xuống 25 tuổi và triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để tăng cường tuyển quân, bao gồm các hoạt động kiểm soát chặt chẽ nơi công cộng, làm dấy lên tranh cãi trong dư luận.

Trước áp lực gia tăng từ chiến trường, nhiều binh sĩ và sĩ quan Ukraine bắt đầu xem hòa bình là lối thoát khả dĩ.

Trong khi đó, Moskva khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa trên "thực tế trên thực địa". Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ không từ bỏ các khu vực như Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye - những vùng lãnh thổ đã được sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (rt.com)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.