Báo Anh: Washington không thể cung cấp đủ tên lửa đạn đạo cho Ukraine

Tờ Financial Times cho rằng Mỹ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật có thể giúp nước này lật ngược tình thế trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Lục quân Mỹ thử nghiệm bắn đạn thật phiên bản đầu tiên của Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tại bãi thử tên lửa White Sands ở New Mexico, Mỹ ngày 14/12/2021. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), trong bài viết hôm 20/8, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Mỹ không sản xuất đủ tên lửa đạn đạo chiến thuật, loại mà Ukraine đang yêu cầu, để “tạo ra sự khác biệt đáng kể trên chiến trường”. 

Ngoài ra, nguồn tin của FT tiết lộ rằng Mỹ đang cân nhắc cung cấp loại vũ khí này cho Kiev vì điều đó có thể khiến xung đột với Nga leo thang hơn nữa.

Tờ báo Anh cũng dẫn lời một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu tên lửa đạn đạo chiến thuật có thể giúp Kiev đạt được bước đột phá lớn trên chiến trường hay không.

Ông Samuel Charap, nhà khoa học chính trị cấp cao tại Rand Corporation, nói với các phương tiện truyền thông rằng việc Ukraine kiên quyết muốn sở hữu các tên lửa tầm xa là không phù hợp. Vị chuyên gia này nhấn mạnh những tên lửa này không thể tạo ra phép màu vì chúng khó có thể xử lý những bãi mìn và tuyến phòng thủ kiên cố của Nga mà lực lượng Kiev đang phải đối mặt.

Dẫn lời một số quan chức Mỹ, FT cũng cảnh báo rằng mức độ viện trợ quân sự của Mỹ có thể bị thu hẹp khi cuộc bầu cử Tổng thống 2024 sắp tới gần. Trong đó, giới chức nhấn mạnh khả năng tái đắc cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump làm tăng thêm một lớp bất ổn khác. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần cam kết chấm dứt xung đột ngay khi nhậm chức.

Trong khi đó, tại Đức - một quốc gia khác mà Kiev đã yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa - cuộc khảo sát do ARD-DeutschlandTrend công bố hôm 18/8 cho thấy 52% số người được hỏi kiên quyết phản đối và 36% ủng hộ việc chuyển giao loại vũ khí này.

Cho đến nay, các quan chức hàng đầu của Đức, bao gồm cả Thủ tướng Olaf Scholz, vẫn tỏ ra miễn cưỡng trong việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 500 km.

Hồi tháng 5, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km.

Pháp cũng đã đưa ra động thái tương tự vào tháng trước, cung cấp cho Ukraine phiên bản Storm Shadow nội địa hóa mang tên SCALP.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây không gửi vũ khí tới Ukraine vì điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và đẩy họ lún sâu vào “cuộc chiến ủy nhiệm” chống lại Nga.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc Pháp cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là một “sai lầm”. Ông nói rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả vì Nga sẽ có biện pháp đáp trả.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo việc NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine khiến nguy cơ Thế chiến 3 đến gần hơn.

“Sự điên cuồng của phương Tây hoàn toàn không dẫn đến điều gì khác ngoài ngõ cụt. Thế chiến 3 đang đến gần”, ông Medvedev nói và tuyên bố nỗ lực viện trợ của NATO không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu ở Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.