Nga đánh chặn hai tên lửa gần cầu Crimea

Ông Serge Aksenov, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết Lực lượng phòng không nước này đã bắn 2 hai tên lửa đang lao tới ở khu vực gần cầu Crimea.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ cầu Crimea. Ảnh: Mạng xã hội/RT

“Lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa ở khu vực eo biển Kerch”, đài RT (Nga) dẫn lời Thống đốc Aksenov cho biết trên kênh Telegram hôm 12/8. Vị quan chức này nói thêm rằng cầu Crimea không bị hư hại và kêu gọi người dân địa phương giữ bình tĩnh.

Trong khi đó, tên mạng xã hội, các hình ảnh và video lan truyền cho thấy những cột khói trắng bốc lên gần ở cầu Crimea.

Trợ lý của Thống đốc Crimea, ông Oleg Kryuchkov, cho biết đám khói bốc lên do lực lượng đặc nhiệm tung hoả mù. Ông cũng nói rằng giao thông trên cầu Crimea sẽ sớm được khôi phục.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ Lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 20 máy bay không người lái (UAV) vào đầu giờ chiều ngày 12/8 trên bầu trời Crimea. Theo cơ quan này, 14 chiếc UAV đã bị bắn hạ và 6 chiếc khác bị vô hiệu hóa bởi lực lượng tác chiến điện tử. Moskva cáo buộc vụ tấn công này là “cuộc tấn công khủng bố” có chủ đích của Ukraine.

“Không có thương vong hoặc thiệt hại do cuộc tấn công khủng bố bị ngăn chặn,” Bộ nhấn mạnh và nói thêm rằng những chiếc UAV bị phá hủy đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở không xác định trên bán đảo.

Vài giờ trước đó, cố vấn Kryuchkov cho biết “hệ thống phòng không đã được kích hoạt trên nhiều khu vực ở Crimea”.

Crimea - khu vực đóng vai trò là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga và là trung tâm hậu cần chính cho quân đội nước này - đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa trong những tháng gần đây. Moskva cáo buộc Kiev đã đứng sau các cuộc tấn công này.

Cuối tuần trước, Quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ 10 UAV và 3 thiết bị không người lái khác đang cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Crimea.

Hồi cuối tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công tương tự, liên quan đến khoảng 25 chiếc UAV.

Đầu tháng đó, Moskva cáo buộc Hải quân Ukraine đã làm hư hại nghiêm trọng một đoạn đường của cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga bằng cuộc đột kích UAV. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 2 dân thường và khiến một bé gái bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cáo buộc Kiev đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhằm đánh lạc hướng chiến dịch phản công đang chậm lại, vốn đã diễn ra hơn 2 tháng nhưng không đạt được bất kỳ tiến bộ nào.

Về phần mình, hôm 3/8, Thư ký Hội đồng  Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov thừa nhận Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có liên quan đến cả hai vụ tập kích cầu Crimea hồi tháng 10/2022 và ngày 17/7 vừa qua.

“Đại diện cơ quan an ninh của chúng tôi đã tuyên bố thẳng thắn họ có liên quan đến cả hai vụ tập kích cầu Crimea”, ông Danilov phát biểu trên kênh truyền hình Rada.

Vị quan chức Ukraine cho biết các UAV của Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ trong các sứ mệnh này. Theo thỏa thuận với các đối tác phương Tây, Kiev không được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông nêu rõ lệnh cấm này không áp dụng đối với vũ khí do Ukraine sản xuất.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.