Báo Anh đưa tin Đức tìm cách lập quân đội châu Âu

Theo tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 2/5, Đức đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch thành lập quân đội châu Âu bằng các đề xuất về việc chia sẻ nguồn lực quân sự và xây dựng sở chỉ huy hỗn hợp.

Động thái của Đức có thể sẽ tác động đến kết quả cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về việc nước Anh ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Báo Anh đưa tin Đức tìm cách lập quân đội châu Âu ảnh 1

Binh sỹ quân đội Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bản dự thảo của Sách trắng Quốc phòng mà tờ "Thời báo Tài chính" có được, Đức đã vạch ra những bước đi nhằm từng bước phối thuộc quân đội của các nước thành viên EU, tiến tới mục tiêu thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên dưới một cấu trúc chung.

Từ trước đến nay, Đức không mấy mặn mà với việc hình thành "liên minh quốc phòng châu Âu". Vì vậy, những điều chỉnh về chính sách chứng tỏ ảnh hưởng của Đức đang ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Bên cạnh đó, Đức cũng thể hiện niềm tin vào việc theo đuổi chính sách đối ngoại được sức mạnh cứng hậu thuẫn. Đề xuất của Đức bao gồm các biện pháp tăng cường khả năng tác chiến mạng, giảm bớt rào cản thời hậu chiến...

Những người ủng hộ việc Anh ra khỏi EU (Brexit) có thể tranh thủ văn bản này để tiếp tục vận động cử tri rằng Đức đang tìm cách "lái" EU theo đường hướng và ảnh hưởng riêng của họ. Trong khi đó, Đức cũng hiểu việc họ kêu gọi châu Âu tăng cường hợp tác về quốc phòng sẽ tác động đến cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6 tại Anh.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox, người ủng hộ Brexit, cáo buộc Đức không sẵn sàng tăng chi tiêu quân sự, dù hối thúc châu Âu hợp tác quốc phòng. Theo tờ "Thời báo Tài chính", Đức có kế hoạch công bố Sách trắng Quốc phòng vào tháng 7/2016.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.