Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN |
Liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, Tổng thống Obama nhận định trong nhiều trường hợp, châu Âu quá tự tin về năng lực phòng thủ của mình. Ông nhấn mạnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần phải “hỗ trợ các đồng minh Ba Lan, Romania và các nước vùng Baltic”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời hối thúc các nước thành viên trong liên minh phải tăng cường năng lực quốc phòng, cho rằng mỗi thành viên NATO đều cần đóng góp đầy đủ 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho việc đảm bảo an ninh chung.
Về quan hệ với Nga, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Moskva vẫn cần phải kéo dài do Thỏa thuận hòa bình Minsk về Ukraine chưa được thực thi đầy đủ. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ "tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga và đã dành nhiều tâm sức vào mối quan hệ đó".
Hơn một năm sau khi đạt được thoả thuận hoà bình Minsk về Ukraine, tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu được đánh giá là ít tiến triển. Trên thực tế, thỏa thuận Minsk vẫn chưa thể giúp mang lại một lệnh ngừng bắn bền vững ở miền Đông Ukaine, dù giao tranh đã giảm và các bên đã đạt được một số tiến triển trong việc thực thi thoả thuận này. Hồi tháng 12/2015, EU đã gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm sáu tháng, theo đó các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực tới cuối tháng 7 tới.