Bành trướng tại Libya, IS tăng gấp đôi tay súng

Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang mở rộng ảnh hưởng tại Libya với số tay súng tăng gấp đôi so với ước tính hồi cuối năm 2015. Đây là cảnh báo của cơ quan giám sát lệnh trừng phạt Liên hợp quốc (LHQ) trong báo cáo hàng năm mới công bố ngày 10/3.
Bành trướng tại Libya, IS tăng gấp đôi tay súng ảnh 1

Máy bay liên quân không kích mục tiêu IS.

Trong văn kiện trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA), các chuyên gia LHQ cho biết số tay súng thuộc IS tại Libya hiện đã lên tới 6.000, gấp nhiều lần so với con số ước tính 2.000 – 3.000 đưa ra hồi cuối năm 2015. Trong lực lượng này, ngày càng có nhiều tay súng từ nước ngoài đến Libya gia nhập IS. Những đối tượng này đến Libya qua Sudan, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ và tập trung tại thành phố Sirte, nơi được coi là “pháo đài” của IS.

Báo cáo của LHQ cũng cho biết sự bành trướng của IS tại Libya có khả năng sẽ làm gia tăng mức độ can dự khu vực cũng như quốc tế. Điều này có thể đẩy sự chia rẽ trong khu vực gia tăng nếu các bên không hợp tác. Các nhà điều tra cũng cảnh báo IS có thể lợi dụng chiêu bài chủ nghĩa dân tộc, tự mô tả chúng như lực lượng quan trọng nhất chống lại sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài để lôi kéo ủng hộ tại Libya. Nhiều nhà điều tra cũng cho rằng IS có thể lợi dụng dữ liệu ngân hàng của Libya lưu tại Sirte để che giấu các khoản giao dịch.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn được Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) công bố ngày 10/3, tân thủ lĩnh của nhánh IS ở Libya Abdul Qadr al-Najdi tuyên bố IS tại quốc gia Bắc Phi này đang "mạnh lên từng ngày". Đối tượng này cũng cảnh báo các nước láng giềng của Libya rằng họ sẽ không thể tự bảo vệ trước những tay súng của IS.

IS đã lợi dụng tình hình bất ổn chính trị và lỗ hổng an ninh ở Libya sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011 để mở rộng địa bàn hoạt động tại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, liên quan đến cuộc chiến chống IS của Mỹ, Lầu Năm Góc ngày 10/3 xác nhận bắt giữ thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS tại Iraq trong một chiến dịch triển khai hồi tháng 2 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tên Sulayman Dawud al-Bakkar, còn gọi là Abu Dawud, là một “thủ lĩnh chủ chốt của IS” đã được chuyển cho Chính phủ Iraq giam giữ trước đó cùng ngày. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết tên này đã cung cấp cho phía Mỹ thông tin chi tiết về các cơ sở sản xuất và cất giữ vũ khí hóa học của IS, cũng như những đối tượng có liên quan. Thông tin này đã giúp ích cho việc tiến hành thành công một số cuộc không kích mới đây nhằm vào IS. Ông Cook khẳng định những cuộc không kích trên đã phá vỡ và làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí hóa học của IS và các thông tin có được sẽ tiếp tục phục vụ những chiến dịch của Mỹ trong tương lai.

Trước đó, ngày 9/3, kênh truyền hình CNN đưa tin, máy bay chiến đấu Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích trong nhiều ngày nhằm vào các khu vực chứa vũ khí hóa học của IS ở gần thành phố Mosul của Iraq. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ nhằm phá hủy năng lực sử dụng các loại vũ khí hóa học của IS, trong đó có khí mù tạt.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.