Bánh trung thu bán theo cân giá rẻ tràn lan, liệu có an toàn?

Có giá bán 100.000 đồng/kg, tương đương 3.000 - 4.000 đồng/chiếc, những chiếc bánh trung thu được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc đang khuấy đảo thị trường mạng cho đến ngoài chợ, nhưng chất lượng loại bánh này đã có ai kiểm duyệt?

Còn hơn một tháng nữa mới đến trung thu, nhưng khắp các trang bán hàng qua mạng, mặt hàng được quảng cáo nhiều nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất hiện nay là bánh trung thu giá rẻ, bán theo cân có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện loại bánh này được rao bán với giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, khoảng 24 - 25 chiếc, như vậy, mỗi chiếc bánh nặng từ 30 - 40 g có giá 3.000 -4.000 đồng.

Theo lời quảng cáo của những người bán hàng, đây là bánh nội địa Trung Quốc, kích thước nhỏ, đều là bánh nướng với nhiều vị bánh như dâu, đào, dưa gang, dứa, trứng muối… Vì nhập số lượng lớn tại các xưởng, nên bánh có mức giá rẻ.

Chú thích ảnh
Bánh trung thu mini được đóng trong các thùng các-tông.

Những chiếc bánh được đóng gói trong túi nilon có in các dòng chữ Trung Quốc, đựng trong các thùng các-tông lớn, bóc từng bánh bán lẻ. Vỏ bánh không có hạn sử dụng mà chỉ có thời gian sản xuất. Tuy nhiên, nhiều người bán cam kết bánh để được lâu 2 - 3 tháng từ ngày sản xuất.

Chị Linh, một tiểu thương vừa bán hàng qua mạng, vừa có cơ sở kinh doanh tại phố Giảng Võ cho biết, bánh trung thu mini bán rất chạy, đa phần mọi người mua nhiều về ăn dần, cũng có nhiều khách ở tỉnh đặt mua số lượng lớn để bán. Chị Linh cho biết, mỗi ngày chị bán được hàng trăm chiếc.

“Thường đặt hàng thì 2 - 3 ngày là có bánh về. Nói chung bán chạy, không lo thiếu khách, thậm chí hàng về chậm, chúng tôi còn bị khách chê trách”, chị Linh nói.

Khi được hỏi về nguồn gốc bánh có đảm bảo hay không, chị Linh cũng như nhiều người bán hàng đều khẳng định bánh ngon, đảm bảo.

Chú thích ảnh
Mỗi chiếc bánh có giá 3.000 - 4.000 đồng.

Tuy nhiên, với mức giá trên, nhiều người cũng tỏ ra bán tín bán nghi với chất lượng của loại bánh này.

Mới đây, ngày 8/8, đội quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã mật phục và kiểm tra cơ sở chế biến nông sản tại xã La Phù, huyện Hoài Đức. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, không chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.    

Chú thích ảnh
Loại bánh trung thu này có nhiều màu, nhiều vị khác nhau.

Bánh trung thu tại đây được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, giá mỗi chiếc bánh từ 2.000 - 3.000 đồng. Đây là lô hàng thứ 3 cơ sở nhập về từ Lào Cai.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Điều đáng lo ngại nhất là những chiếc bánh này không có cơ quan quản lý nào đứng ra giám sát chất lượng sản phẩm, nên nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng rất lớn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 14.000 chiếc bánh trung thu, 3.200 chiếc bánh ngọt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các nhà quản lý khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng và các cơ quan kiểm tra chất lượng nhập khẩu cần xem xét kỹ các thành phần trên bánh, đồng thời nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ của các loại bánh này trước khi mua về sử dụng.

Trung Hiếu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.