Bangladesh sẽ mua 250.000 tấn gạo của Campuchia trong năm nay

Ngày 2/8, Bangladesh đã ký một thỏa thuận mua 1 triệu tấn gạo của Campuchia trong 5 năm tới.
Bangladesh sẽ mua 250.000 tấn gạo của Campuchia trong năm nay ảnh 1

Thu hoạch lúa tại một cánh đồng ở làng Kob Sro, ngoại ô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AP/TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak công bố thông tin trên sau khi ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Bộ trưởng Lương thực Bangladesh Kamrul Islam tại Phnom Penh.

Theo thỏa thuận, Bangladesh sẽ mua 200.000 tấn gạo trắng và 50.000 tấn gạo đồ của Campuchia trong năm 2017. Bộ trưởng Sorasak cho biết, Campuchia có thể xuất khẩu gạo sang Bangladesh vào khoảng tháng 10 tới.

Bangladesh là nước sản xuất gạo lớn thứ tư thế giới, nhưng năm nay phải nhập khẩu lương thực này với số lượng lớn, sau khi các trận lũ lụt hồi tháng Tư làm giảm sản lượng lúa gạo trong nước.

Campuchia cho biết đây là thỏa thuận xuất khẩu gạo lớn nhất của nước này và đang có kế hoạch ký một MoU mới với Indonesia. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia Soeng Sophary, bộ này muốn thúc đẩy một thỏa thuận bán 1 triệu tấn gạo sang Indonesia.

Trong nửa đầu năm 2017, Campuchia đã xuất khẩu 288.562 tấn gạo, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù chịu tác động xấu bởi thời tiết khô hạn, Campuchia đã xuất khẩu 542.144 tấn gạo trong năm 2016, tăng 0,7% so với năm trước đó.

 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.