Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) ước tính năm 2014, xuất khẩu gạo của Campuchia sẽ tăng so với năm 2013 và đạt khoảng 1,2 triệu tấn, bao gồm cả xuất khẩu mậu biên sang Việt Nam và Thái Lan.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) ước tính năm 2014, xuất khẩu gạo của Campuchia sẽ tăng so với năm 2013 và đạt khoảng 1,2 triệu tấn, bao gồm cả xuất khẩu mậu biên sang Việt Nam và Thái Lan.

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng ảnh 1

Xuất khẩu gạo của Campuchia đang tăng. Ảnh minh họa - TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn báo cáo của FAO cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, Campuchia xuất khẩu 120.291 tấn gạo, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, tổng sản lượng hai vụ lúa chính và hoa màu năm 2014 của Campuchia đạt khoảng 9,5 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đạt khoảng 7,4 triệu tấn (tương đương khoảng 4,7 triệu tấn gạo).

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp với mũi nhọn là sản xuất lúa gạo, đóng góp gần 1/3 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia, có tiềm năng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, do hạn chế trong khâu chế biến và khả năng tiếp cận thị trường, lượng gạo xuất khẩu của Campuchia còn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.