Bangladesh đòi bồi thường hơn 22 triệu USD do tàu bị tên lửa tấn công ở Ukraine

Một con tàu của Bangladesh đậu ở cảng của Ukraine đã bị hư hại khi trúng tên lửa.

Theo hãng tin Reuters ngày 18/3, Tập đoàn vận tải biển Bangladesh (BSC) thuộc sở hữu nhà nước đang yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường 22,4 triệu USD do một tàu chở hàng bị trúng tên lửa vào đầu tháng 3 này. Đây được cho là yêu cầu bảo hiểm hàng hải lớn đầu tiên từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Con tàu của Bangladesh bốc khói sau khi trúng tên lửa. Ảnh: 

Một quả tên lửa đã bắn trúng tàu Banglar Samriddhi được gắn cờ Bangladesh vào rạng sáng 3/3, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Con tàu của Bangladesh đã bị mắc kẹt ở Olvia kể từ ngày 24/2 sau khi Ukraine đóng cửa các cảng của mình do cuộc xung đột với Nga.

Sau đó, BSC đã đưa ra yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm của họ. Giám đốc điều hành của BSC, Commodore Suman Mahmud Sabbir, nói với Reuters rằng sẽ mất thời gian để xử lý đơn kiện. 

“Nếu không đưa con tàu ra ngoài khu vực xung đột, công ty bảo hiểm rủi ro chiến tranh không thể cử người khảo sát để đánh giá lượng thiệt hại. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo đảm lợi ích của chúng tôi", Sabbir nói. 

Cơ quan vận tải biển của Liên hợp quốc tuần trước cho biết họ sẽ tạo ra một hành lang hàng hải an toàn cho các tàu buôn và thủy thủ đoàn mắc kẹt ở Biển Đen và Biển Azov. Trong những ngày gần đây, 4 tàu vận tải khác đã bị trúng đạn và một chiếc tàu đã bị chìm. 

Phí bảo hiểm đã tăng hơn 100% cho các chuyến đi đến khu vực kể từ khi xung đột nổ ra. Các công ty bảo hiểm đang theo dõi chặt chẽ các yêu cầu bồi thường, vốn có xu hướng tăng cao hơn nữa trong tương lai.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.