Bang Virginia đánh giá cao tiềm năng hợp tác của các địa phương Việt Nam

Ngày 11/7, đoàn lãnh đạo các địa phương Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Thái Nguyên và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam do ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại bang Virginia, Hoa Kỳ.
Bang Virginia đánh giá cao tiềm năng hợp tác của các địa phương Việt Nam ảnh 1

Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe hội đàm với đoàn lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chương trình Quảng bá Địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPR USA-2017) do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phối hợp tổ chức.

Tại đây, đoàn đã nhận được sự đón tiếp hết sức trọng thị và nồng nhiệt của các lãnh đạo cao nhất của bang Virginia và các thành phố lớn tiêu biểu của bang như Fairfax, Arlington, Loudoun, cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương.Trong buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo các địa phương Việt Nam, Thống đốc bang Virginia, Ngài Terry McAuliffe nhiệt liệt chào mừng các địa phương Việt Nam tới thăm bang Virginia và có các hoạt động thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa Virginia và Việt Nam; khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và giáo dục-đào tạo.
Bang Virginia đánh giá cao tiềm năng hợp tác của các địa phương Việt Nam ảnh 2

Đại diện các địa phương Việt Nam và bang Virginia ký các Biên bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác.

Thống đốc Terry McAuliffe, Bộ trưởng Thương mại bang Virginia, Thị trưởng các thành phố Fairfax, Arlington, Loudoun cùng hơn 100 doanh nghiệp bang Virginia và vùng phụ cận đã tham dự Hội thảo “Kết nối Virginia-Việt Nam”. Lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã lần lượt phát biểu giới thiệu về các địa phương, phân tích tiềm năng, thế mạnh và nêu rõ những ưu tiên trong hợp tác với Hoa Kỳ nói chung và bang Virginia nói riêng. Hơn 150 doanh nghiệp của hai bên đã có những cuộc làm việc, trao đổi cụ thể về nhiều dự án, thoả thuận hợp tác.
Bang Virginia đánh giá cao tiềm năng hợp tác của các địa phương Việt Nam ảnh 3

Lãnh đạo 6 tỉnh, thành của Việt Nam và Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác.

Sau Hội thảo, trước sự chứng kiến của Thống đốc bang Virginia và Đại sứ nước ta tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã diễn ra Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa bang Virginia với các đối tác Việt Nam gồm Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Thái Nguyên và Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao). Đây là Thoả thuận hợp tác đầu tiên giữa một bang quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ với một nhóm các địa phương quan trọng của Việt Nam, trong đó Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ có vai trò điều phối chung nhằm hỗ trợ tăng cường hiệu quả hợp tác.
Bang Virginia đánh giá cao tiềm năng hợp tác của các địa phương Việt Nam ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe tại cuộc tọa đàm.

Mục tiêu của Bản ghi nhớ nhằm mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, nhất là về thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó góp phần triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ. Các lĩnh vực hợp tác chủ chốt bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, vận tải biển, dược phẩm, công nghệ thông tin, nông nghiệp, năng lượng, chế tạo, du lịch, bảo vệ môi trường và giáo dục-đào tạo.Phát biểu sau lễ ký, Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe nêu rõ: “Việc ký Bản ghi nhớ là sự thừa nhận lợi ích chung trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với Việt Nam. Quan hệ Virginia-Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và đây là một bước tiến mới phục vụ cho cả lợi ích của cộng đồng người Việt Nam đông đảo tạo Virginia”. Ông Thống đốc cũng cho biết sẽ thăm Việt Nam trong mùa Thu năm 2017.
Bang Virginia đánh giá cao tiềm năng hợp tác của các địa phương Việt Nam ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi tọa đàm.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và bang Virginia được ký kết vào đúng ngày kỷ niệm 22 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ (11/7/1995-11/7/2017), thể hiện cam kết hợp tác mạnh mẽ của các bên và là hình mẫu sinh động về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.Bang Virginia có hơn 8 triệu dân, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2016 đạt gần 500 tỷ USD (thu nhập bình quân đầu người cao nhất Hoa Kỳ), với các ngành kinh tế mũi nhọn về khoa học kỹ thuật cao, về công nghệ thông tin (nơi có các trung tâm dữ liệu số lớn nhất Hoa Kỳ, 70% lưu lượng đường truyền internet toàn cầu), cảng và hậu cần logistics (cảng biển sâu nhất bờ Đông); có 2 trong số 6 đại học công lập được xếp hạng đứng đầu nước Mỹ; giáo dục bậc tiểu học và trung học luôn đứng tốp 3 của Hoa Kỳ.
Đoàn Hùng-Thanh Tuấn - P/v TTXVN tại Mỹ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.