Bang Minnesota điều tra độc lập vụ cư dân bị đặc vụ liên bang bắn chết tại Minneapolis

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, chính quyền bang Minnesota ngày 24/1 thông báo sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập vụ một cư dân thành phố Minneapolis bị các đặc vụ liên bang phụ trách nhập cư bắn chết, trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền bang và liên bang tiếp tục leo thang.
Chú thích ảnh
Khí gas cay được sử dụng trong các cuộc biểu tình phản đối việc tăng cường lực lượng cảnh sát nhập cư ở Minneapolis. Ảnh: AFP

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cho biết ông đã trao đổi với Nhà Trắng, khẳng định hệ thống tư pháp của bang “phải có tiếng nói cuối cùng” trong vụ việc, do “chính phủ liên bang không đủ tin cậy để tự xử lý cuộc điều tra này”. Theo trang tin Axios, một người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Bộ An ninh Nội địa (DHS) sẽ dẫn dắt cuộc điều tra ở cấp liên bang.

Nạn nhân được xác định là Alex Pretti, 37 tuổi, công dân Mỹ, sống ở Minneapolis, là y tá làm việc tại khoa chăm sóc tích cực và từng phục vụ các cựu chiến binh. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết nạn nhân là người da trắng, có giấy phép hợp pháp mang theo súng, đồng thời kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh và không bạo lực” trước làn sóng phẫn nộ đang gia tăng.

Theo truyền thông Mỹ, các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy người đàn ông đang quay phim các đặc vụ liên bang bằng điện thoại và cố gắng hỗ trợ một người quan sát khác thì bị một đặc vụ đẩy ngã. Sau đó, nạn nhân bị xịt hơi cay và khoảng 6 đặc vụ khống chế quật xuống đất, trước khi nhiều tiếng súng vang lên. Những video này không cho thấy người đàn ông có hành vi rút hay chĩa súng.

Tuy nhiên, DHS ra tuyên bố cho rằng trong khi các đặc vụ đang tiến hành chiến dịch nhắm vào một người nhập cư trái phép bị truy nã vì tấn công bạo lực, 1 cá nhân đã tiếp cận các sĩ quan Tuần tra Biên giới Mỹ với khẩu súng bán tự động 9mm. Khi các đặc vụ tìm cách tước vũ khí, người này đã “chống trả dữ dội”, buộc 1 đặc vụ phải nổ súng để tự vệ.

Thống đốc Walz bác bỏ mô tả ban đầu của chính quyền liên bang, gọi các thông tin này là “vô lý” và "không đúng sự thật", đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút hàng nghìn nhân viên nhập cư đã được triển khai dày đặc tại bang Minnesota trong những tuần gần đây. Đáp lại, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc thống đốc bang và thị trưởng Minneapolis “kích động nổi dậy” thông qua các phát ngôn của họ.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết ông đã xem các video tại hiện trường và bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng cần chấm dứt tình trạng "những sinh mạng tiếp tục bị đánh đổi chỉ vì các toan tính chính trị", đồng thời kêu gọi chính quyền liên bang ưu tiên các giá trị cốt lõi của nước Mỹ.

Cục Điều tra Hình sự bang Minnesota cho biết các điều tra viên của bang đã bị các đặc vụ liên bang ngăn không cho tiếp cận hiện trường. Trong khi đó, Ủy viên An toàn Công cộng bang Bob Jacobson cho hay DHS đã rút khỏi hiện trường khi đám đông biểu tình ngày càng đông, buộc các đặc vụ và sĩ quan phải rời đi để bảo đảm an toàn.

Trước nguy cơ tình hình leo thang, Thống đốc Walz đã kích hoạt Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Minnesota nhằm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương bảo vệ an ninh tại các cơ sở liên bang liên quan đến nhập cư. Nhiều đơn vị khác vẫn trong tình trạng sẵn sàng triển khai trên toàn khu vực đô thị.

Đây là vụ nổ súng thứ 3 liên quan đến đặc vụ liên bang tại Minneapolis trong tháng 1. Trước đó, ngày 7/1, một công dân Mỹ, 37 tuổi, đã bị một đặc vụ ICE bắn chết và ngày 14/1, một công dân Venezuela bị bắn vào chân trong một vụ bắt giữ bất thành. Các vụ việc liên tiếp đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt về hoạt động của lực lượng nhập cư liên bang tại bang Minnesota.

Ngọc Quang - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.