Bang Alabama của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bão Alberto

Ngày 27/5, chính quyền bang Alabama của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với cơn bão Alberto đang hướng tới bờ biển Vịnh Mexico và được dự báo có thể gây mưa lớn và lũ quét tại miền Đông Nam nước này.

Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trên toàn bộ 40 hạt của bang này bắt đầu từ sáng 27/5. Đây là bang thứ ba của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do cơn bão trên, sau hai bang Mississippi và Florida.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết tại Maryland, bão Alberto có thể gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 30 cm trong ngày 27/5, cùng sóng cao và gió dữ tại khu vực bờ biển. Bão sẽ còn mạnh lên trong những ngày tới, với sức gió có thể đạt tới 40 km/h trong ngày 28/5 tại khu vực duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ. Toàn bộ khu vực duyên hải này được dự báo có mưa lớn kéo dài trong dịp cuối tuần.
Tính đến sáng 27/5, bão Alberto đang ở cách thành phố Key West, bang Florida, 113 km về phía Tây. Trước đó, trong ngày 26/5, bão đang di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc 20 km/h và tốc độ gió gần 40 m/h. 
Theo dự báo, bão Alberto sẽ tiến vào Vịnh Mexico trong ngày 27/5 với tâm bão đi qua khu vực phía Tây của Cuba, quần đảo Florida Keys và bang Florida và có nhiều khả năng ảnh hưởng đến phía Đông bang Louisiana, khu vực phía Tây Bắc của bang Florida, vùng bờ biển bang Alabama và bang Mississippi.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.