Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 19/11, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).
Chú thích ảnh
Đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng ngành giáo dục cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2025). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tại buổi gặp, đồng chí Lại Xuân Môn gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp lặng thầm nhưng to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, trong thành tựu phát triển chung của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo, sự tận tâm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành.

Nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong tham mưu các quyết sách về giáo dục - đào tạo, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, lan tỏa chủ trương, chính sách; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, truyền thống, xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong thế hệ trẻ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai hiệu quả, thường xuyên và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; chia sẻ, trao đổi thông tin đầy đủ và kịp thời về tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề nhân dân quan tâm về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, tháng 7/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2025 - 2030 với nhiều nội dung quan trọng, đột phá. Hai bên cùng triển khai các nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nguồn nhân lực; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học mang tính chiến lược; đề xuất giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.