Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định được thành lập tháng 1/1948. Trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Nam Định, công tác tuyên giáo đã tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên quân và dân trong tỉnh hăng hái thi đua vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, ngành Tuyên giáo Nam Định tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những kết quả đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.