Với chủ đề “From Light to Quantum: The Power of Basic Science” (Từ ánh sáng đến lượng tử - Sức mạnh của khoa học cơ bản), Giáo sư Haroche đã chia sẻ hành trình nghiên cứu hơn nửa thế kỷ của mình trong lĩnh vực quang tử và vật lý lượng tử, nơi những nguyên lý nền tảng về ánh sáng, sóng và bức xạ điện từ trở thành cơ sở cho nhiều đột phá công nghệ hiện đại.
Giáo sư Haroche nhấn mạnh, chính khoa học cơ bản là cội nguồn của mọi tiến bộ, mở ra cánh cửa cho các công nghệ tương lai như máy tính lượng tử, cảm biến lượng tử và truyền thông bảo mật.
Giáo sư Haroche chia sẻ hành trình nghiên cứu hơn nửa thế kỷ trong lĩnh vực quang tử và vật lý lượng tử cho gần 1000 sinh viên Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
“Khoa học cơ bản không chỉ là kho tri thức mà còn là tinh thần khám phá không ngừng. Khi ta đặt câu hỏi và kiên trì đi tìm câu trả lời, đó chính là lúc khoa học tiến về phía trước”, Giáo sư Haroche chia sẻ.
Những công trình của Giáo sư Serge Haroche cùng cộng sự David J. Wineland được trao Giải Nobel Vật lý năm 2012 đã mở ra kỷ nguyên mới cho vật lý lượng tử hiện đại, giúp con người lần đầu tiên có thể quan sát và điều khiển hạt ánh sáng và vật chất ở cấp độ lượng tử. Thành tựu này đặt nền móng cho sự phát triển của các công nghệ mũi nhọn trong thế kỷ XXI.
PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho Giáo sư Serge Haroche và khách mời.
PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết: “Việc được đón tiếp một nhà khoa học đoạt Giải Nobel là cơ hội quý báu để sinh viên và giảng viên Bách khoa tiếp cận trực tiếp với tri thức và tinh thần nghiên cứu đỉnh cao. Những chia sẻ của Giáo sư Haroche không chỉ mang giá trị khoa học mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam”.
Ngài Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Không thể có hòa bình nếu thiếu khoa học. Khoa học là chất xúc tác cho sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác quốc tế và chia sẻ các giá trị chung như sự xuất sắc, liêm chính và sáng tạo”.
Chủ đề “From Light to Quantum: The Power of Basic Science” với nhiều thông tin khoa học giá trị được Giáo sư chia sẻ.
Công nghệ lượng tử được Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh xác định là một trong sáu trụ cột khoa học trọng điểm trong chiến lược phát triển đến năm 2030, bên cạnh trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật y sinh, năng lượng tái tạo, vật liệu mới và công nghệ môi trường. Nhà trường đang tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu liên ngành, mở rộng hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lượng tử tại Việt Nam.
Giáo sư Serge Haroche giao lưu và ký tặng sách cho sinh viên Bách khoa.
Buổi trò chuyện cùng Giáo sư Serge Haroche không chỉ giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận tri thức tiên tiến của thế giới mà còn lan tỏa tinh thần yêu khoa học, nuôi dưỡng khát vọng nghiên cứu và sáng tạo trong thế hệ trẻ. Sự kiện khép lại trong những tràng pháo tay dài, khi gần 1.000 sinh viên mang theo cảm hứng mới về tri thức, sự kiên trì và niềm tin rằng khoa học với bản chất nhân văn và sáng tạo, chính là sức mạnh đưa nhân loại tiến về phía tương lai.