Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và tham gia ủng hộ Quỹ.

Thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại cùng sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới, khả năng lây nhanh hơn, rộng hơn, mạnh hơn với nhiều nguồn lây, có nhiều ổ dịch trong cùng thời điểm làm ảnh hưởng nặng nề tới đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tính đến trưa 27/5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 6164 ca mắc COVID-19 tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 4.674 ca lây nhiễm trong nước, tổng số bệnh nhân tử vong đến chiều 27/5 là 46 người. Tại một số địa phương như Bắc Giang - tâm điểm đợt dịch, hiện có gần 82.000 người phải cách ly y tế, tại Bắc Ninh là 29.500 người.

Hàng ngàn hộ đang sống trong khu vực cách ly, phong tỏa; nhiều công nhân, nhiều gia đình, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch bao ngày qua đã căng mình ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng đợt phát động cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch bệnh của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã chung tay quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 mỗi người tối thiểu 1 ngày lương.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.