Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chiều 23/12/2025, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Mạnh Linh, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định: Đồng chí Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sĩ quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình công tác, đồng chí Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của Ban rất quan trọng và nặng nề. Theo đó, Ban sẽ tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIV của Đảng bảo đảm thành công. Ngay sau Đại hội, Ban chủ trì tham mưu triển khai ngay việc phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIV của Đảng. Chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các đảng bộ: Quân đội, Công an, Quốc hội, Chính phủ, Các cơ quan Đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Phối hợp chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tổ chức thành công Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc năm 2026 - sự kiện lần đầu tiên được tổ chức cùng với Lễ Công bố và trao Giải Búa Liềm vàng lần thứ X vào ngày 3/2/2026 để chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị đồng chí Trịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể Ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao phó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, uy tín của Ban, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, đồng chí Trưởng ban và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí đảm nhận vị trí công tác mới. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời, xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Mạnh Linh gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ đồng chí trên chặng đường công tác vừa qua và mong rằng thời gian tới nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự phối hợp, chia sẻ của cán bộ, công chức trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.