Bản tin tiếng Việt chính thức lên sóng Đài Truyền hình Lào

Đài Truyền hình Quốc gia Lào đã chính thức phát sóng Bản tin tiếng Việt đầu tiên nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, ngày 2/9, Đài Truyền hình Quốc gia Lào đã chính thức phát sóng Bản tin tiếng Việt đầu tiên nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Bản tin tiếng Việt chính thức lên sóng Đài Truyền hình Lào ảnh 1

Chương trình lên sóng đầu tiên của Bản tin tiếng Việt trên Đài Truyền hình Quốc gia Lào. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào.


Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Savankhone Razmontry; Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Sipasoth Sengsavath; Công sứ Việt Nam tại Lào Hoàng Xuân Hải; Đại diện kênh VTV4 của Việt Nam, cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Quốc gia Lào…
Bản tin do Ban Thời sự tiếng Việt của Đài Truyền hình Quốc gia Lào vừa mới được thành lập thực hiện và được phát sóng trực tiếp từ 18h00 - 18h15 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Bản tin sẽ phản ánh toàn diện các sự kiện trong nước và quốc tế bằng tiếng Việt, nhằm tuyên truyền, quảng bá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Lào, cũng như những người Lào và người nước ngoài biết tiếng Việt hiểu được đường lối của Đảng và Chính phủ Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Savankhone Razmontry cho biết việc ra đời Bản tin có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào anh em đang kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai dân tộc; khẳng định việc bản tin tiếng Việt được phát sóng tại Lào không chỉ giúp nhân dân hai nước hiểu thêm về nhau, giúp người xem có thêm lựa chọn, mà còn là kênh thông tin hiệu quả để cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiểu biết sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, cũng như nền văn hóa giàu tính nhân văn của Lào. Thay mặt Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Thứ trưởng Savankhone Razmontry cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam đã có sự hỗ trợ đỡ quý báu, cả về vật chất và đào tạo con người, giúp Bản tin tiếng Việt trên Đài Truyền hình Quốc gia Lào ra đời đúng kế hoạch. Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ thực hiện Bản tin nỗ lực hết mình nâng cao chất lượng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam. Đánh giá về sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định việc Đài Truyền hình Quốc gia Lào cho phát sóng bản tin tiếng Việt đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, minh chứng cho mối quan hệ có một không hai trên thế giới giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ mong muốn bản tin sẽ có nhiều chương trình phong phú, sinh động để phục vụ không chỉ cho cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Lào, mà còn cho đông đảo những người dân Lào biết tiếng Việt, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.