Bản tin MXV ngày 8/12: Thị trường kim loại hồi phục mạnh mẽ

Đóng cửa ngày giao dịch ngày 7/12, chỉ số MXV-Index tiếp tục có phiên tăng thứ 4 liên tiếp với mức tăng khá mạnh 1,24% lên 2.269,56 điểm. Trong đó, sắc xanh áp đảo của nhóm kim loại và năng lượng là yếu tố chính thúc đẩy thị trường hàng hóa.

Tâm lý tích cực bao trùm thị trường cùng với sắc xanh, giúp cho giá trị giao dịch tăng mạnh 36% lên mức hơn 4.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch của nhóm năng lượng và kim loại tăng gần gấp đôi lên mức xấp xỉ 2.600 tỷ đồng.

Chú thích ảnh

Cùng diễn biến với dầu thô, hầu hết các mặt hàng kim loại đều đóng cửa tăng trong phiên hôm qua. Giá bạc và bạch kim tăng trung bình hơn 1% lên lần lượt là 22,5 USD/ounce và 950 USD/ounce. Trong một ngày, thị trường chứng khoán và đồng Dollar đều tăng, lực mua vẫn duy trì trên thị trường kim loại quý nhờ vào tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước sự lây lan của biến thể Omicron. Bên cạnh đó, những lạc quan đối với sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ làm tăng nhu cầu tiêu thụ của bạc và bạch kim và hỗ trợ cho triển vọng của thị trường kim loại quý.

Các mặt hàng kim loại cơ bản cũng hồi phục mạnh mẽ trong phiên hôm qua. Giá đồng giằng co mạnh trong phiên và có lúc đã chạm đến mức cao nhất trong một tuần, tuy nhiên, lực bán khiến giá đóng cửa gần như không đổi so với phiên trước đó, ở mức 4,34 USD/pound.

Chú thích ảnh

Sau khi có các số liệu xuất nhập khẩu tích cực từ phía Trung Quốc. Nhập khẩu đồng và quặng sắt đều tăng trong tháng 11, phản ánh nhu cầu tiêu thụ phục hồi khi mà cuộc khủng hoảng năng lượng đã qua đi và các nhà máy tích cực sản xuất để đáp ứng các đơn hàng cuối năm. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Trung ương bơm cắt giảm mức dự trữ bắt buộc và bơm 200 tỷ USD vào nền kinh tế, triển vọng tiêu thụ của các kim loại này đều trở nên rất tích cực.

Cụ thể, giá quặng sắt trên Sở Singapore dẫn đầu đà tăng của thị trường với mức đóng cửa cao hơn 8% lên 112,6 USD/tấn. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu quặng sắt tháng 11 tăng 6,9% lên 104,955 triệu tấn. Giá nhập khẩu trung bình là 114,5 USD/tấn, giảm 22,6 USD/tấn so với tháng 10.

Tuy nhiên, nhập khẩu quặng sắt 11 tháng đầu năm vẫn giảm 3,2% so với cùng kỳ xuống 1,04 tỷ tấn. Trong khi đó, giá nhập khẩu trung bình là 169,9 USD/tấn, tăng 66,6 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã xuất khẩu 4,36 triệu tấn thép trong tháng 11, giảm 41.000 tấn, tương đương 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép trong tháng 11 đạt 1,42 triệu tấn, giảm 430.000 tấn, tương đương 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam tiếp tục hạ giá thép về cuối năm. Cụ thể, thép CB240 khoảng 16.200 đồng/kg, thép D10 16.400 đồng/kg. Mức giá này đã giảm hơn 11% so với thời điểm đạt đỉnh hồi giữa tháng 5.

Chú thích ảnh
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.