Bản tin MXV 30/11: Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm nông sản

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, bảng giá 35 mặt hàng đang giao dịch liên thông với quốc tế tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chia làm 2 nửa xanh đỏ. Tuy nhiên, mức giảm mạnh từ khí tự nhiên, cà phê và các mặt hàng nông sản đã khiến chỉ số MXV-Index tiếp tục suy yếu.

Mặc dù vậy, dòng tiền đã trở lại mạnh mẽ sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, lên mức 5.000 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú nhất là việc giá trị giao dịch của toàn nhóm nông sản đã tăng gấp đôi lên gần 2.000 tỷ đồng, bất chấp việc giá các mặt hàng đều suy yếu, khi các nhà đầu tư tìm cơ hội bằng việc bán trước và mua bù sau trên thị trường giá xuống. Đây là ưu điểm rất lớn của thị trường hàng hóa so với các kênh đầu tư khác ở Việt Nam

Chú thích ảnh

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, sắc đỏ phủ kín trên bảng giá các mặt hàng nông sản sau khi giá đảo chiều trong phiên tối.

Đậu tương mặc dù có gapup lớn khi thị trường mở cửa trở lại, tuy nhiên lực bán nhanh chóng áp đảo trở lại ngay sau đó. Thời tiết mùa vụ thuận lợi tại Nam Mỹ, kết hợp với việc không có thêm đơn hàng mới của Mỹ đã khiến giá rơi rất mạnh sau khi mở cửa phiên tối.

Giao hàng đậu tương Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/11 ở mức 2,14 triệu tấn, dù thấp hơn so với tuần trước nhưng cao hơn khoảng dự đoán, đã hạn chế đà giảm của đậu tương vào cuối phiên. Đóng cửa, giá đậu tương giảm gần 1% xuống 1.241,50 cent/giạ, và là phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Chú thích ảnh

Đà suy yếu của đậu tương cùng với lực bán kỹ thuật sau khi giá để mất mốc hỗ trợ quan trọng 350 USD đã khiến giá khô đậu giảm rất mạnh gần 2% về 342,7 USD/tấn Mỹ. Đây cũng đã là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của mặt hàng này.

Diễn biến trái chiều với giá khô đậu và giá dầu thô phục hồi nhẹ đã giúp giá dầu đậu cũng chỉ giảm hơn 1%, về mức 58,28 cent/pound.

Lúa mì Chicago là mặt hàng có mức giảm lớn nhất nhóm nông sản trong phiên hôm qua, với hơn 2%, về đóng cửa ở mức 822,25 cent/giạ. Việc ABARES nâng dự báo sản lượng lúa mì 21/22 của Úc lên mức kỷ lục 34,4 triệu tấn, kết hợp với việc đồng Dollar mạnh lên đã khiến cho giá lúa mì Mỹ suy yếu do áp lực cạnh tranh.

Đà giảm mạnh của lúa mì cũng khiến cho giá ngô giảm mạnh 1,6% về mức 582,25 cent/giạ. Giao hàng ngô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/11 chỉ đạt 766.000 tấn, giảm gần 8% so với tuần trước cũng góp phần gây sức ép lên giá.

Chú thích ảnh

Ngược chiều với giá nông sản, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng mạnh từ 1.000 – 9.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh miền bắc như Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam tăng mạnh nhất và dao dịch khoảng 46.000 – 48.000 đồng/kg. Còn ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lào Cai cao nhất là 50.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng thấp hơn từ 1.000 – 5.000 đồng/kg với mức giá thu mua khoảng 45.000 – 49.000 đồng/kg. Tương tự, ở miền nam như các tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Vũng Tàu, TP HCM ghi nhận giá dao động từ 46.000 – 48.000 đồng/kg, còn ở Trà Vinh, Cần Thơ quanh mức giá 48.000 đồng/kg.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.