Bản tin MXV 24/2: Thị trường nông sản bứt phá, giá lợn hơi trong nước vẫn tiếp đà giảm

Kết thúc phiên giao dịch 23/02, sắc xanh một lần nữa phủ kín toàn bộ nhóm nông sản giúp chỉ số MXV-Index Nông sản tăng vọt 2,36% lên mức 1.979,62 điểm, cao nhất kể từ khi được công bố đến nay. Qua đó, chỉ số MXV-Index cũng lập đỉnh ngày thứ 3 liên tiếp.
Chú thích ảnh

Đà tăng quá nóng của nhiều loại hàng hóa khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn, và giá trị giao dịch toàn Sở giảm lại về mức 5.200 tỉ đồng trong phiên hôm qua.

Các nhà lập pháp ở Kiev ủng hộ tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, áp đặt các hạn chế đi lại trong ít nhất 30 ngày. Nỗi lo về nguồn cung ngô, lúa mì, dầu thực vật bị thắt chặt khi Ukraine là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu về các mặt hàng trên đã khiến giá duy trì đà tăng.

Lúa mì Chicago tăng gần 4% lên mức 884,75 cents/giạ, cao nhất trong vòng gần 10 năm. Giá lúa mì cũng đã tăng tổng cộng gần 10% chỉ sau 2 ngày, trong bối cảnh chất lượng mùa vụ lúa mì vụ đông của Mỹ cũng đang liên tục suy giảm.

Giá ngô hầu như chỉ đi ngang trong suốt phiên sáng và đầu phiên tối, trước khi tăng vọt gần 10 cents vào cuối phiên, nhờ tác động từ diễn biến của lúa mì và đậu tương.

Chú thích ảnh

Đối với tổ hợp nhóm mặt hàng đậu tương, dầu đậu tương là mặt hàng dẫn dắt toàn nhóm trong suốt phiên sáng. Nguồn cung dầu thực vật vốn đã eo hẹp, nay lại tiếp tục thiếu hụt thêm nguồn cung dầu hướng dương từ Ukraine là nguyên nhân chính giúp cho giá dầu cọ tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử, và hỗ trợ tích cực cho giá dầu đậu.

Tuy nhiên, lo ngại về mùa vụ đậu tương tại Nam Mỹ còn khiến cho nguồn cung khô đậu sụt giảm mạnh hơn và giá mặt hàng này đã tăng đến hơn 3% trong nửa cuối phiên tối, qua đó thu hẹp lại mức tăng của dầu đậu. Đậu tương đóng của cũng tăng hơn 2% lên mức 1.671 cents/giạ, cao nhất kể từ tháng 09/2012 đến nay.

Đối với thị trường trong nước, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi neo cao nhưng giá heo hơi và heo thịt thành phẩm vẫn tiếp đà giảm.

Chú thích ảnh

Cụ thể, giá lợn hơi hôm nay ở miền Bắc như Phú Thọ và Hà Nam dao động thấp nhất quanh mức 53.000 đồng/kg, các tỉnh khác cao nhất là khoảng 55.000 đồng/kg. Giá rét đang khiến các tỉnh vùng núi chịu rất nhiều thiệt hại về gia súc gia cầm. Thống kê cho thấy tỉnh Sơn La có hơn 1.000 con gia súc bị chết rét. Tương tự ở Điện Biên trời rét đậm rét hại cũng gây thiệt hại 163 gia súc, theo VOV.

Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên giảm rải rác, cao nhất ở Nghệ An với 56.000 đồng/kg. Ở miền Nam giảm nhẹ hơn, mức giá thấp nhất là ở An Giang, Bình Phước, còn cao nhất ghi nhận ở Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.