Bản tin MXV 22/2: Giá dầu thô tăng vọt gần 3,5%

Sắc xanh tiếp tục áp đảo trên bảng giá 31 loại hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giúp chỉ số MXV-Index tăng 0,3% lên mức kỷ lục 2.619,18 điểm, vượt qua mức đỉnh gần nhất thiết lập hôm 16/02.
Chú thích ảnh

Nhóm nông sản cùng một số mặt hàng nguyên liệu công nghiệp nghỉ giao dịch do các Sở của Mỹ đóng cửa nhân kỷ niệm Ngày của Tổng thống, khiến cho giá trị giao dịch giảm gần 1 nửa xuống chỉ còn 2.800 tỉ đồng.

Giá dầu tăng trở lại trong ngày hôm qua, khi căng thẳng giữa các nước phương Tây và Nga leo thang trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI tăng 3,46% lên 93,33 USD/thùng, giá Brent tăng 1,75% lên 92,99 USD/thùng.

Mở phiên đầu tuần, giá biến động mạnh ngay từ khi mở cửa. Giá nhảy vọt (gap-up) ngay đầu phiên do thông tin Nga duy trì hiện diện quân đội tại Belarus bất chấp kết thúc các cuộc tập trận theo kế hoạch. Tuy vậy, khả năng Mỹ và Nga cùng tham gia cuộc họp thượng đỉnh do Pháp kêu gọi đã khiến giá gặp áp lực trở lại trong suốt phiên sáng.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đấy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Saeed Khatibzadeh, cho biết các cuộc đàm phán tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới đã đạt được "tiến bộ đáng kể".

Giá dầu WTI chỉ phục hồi mạnh vào phiên tối nhờ các thông tin mới từ khu vực Biển Đen, sau khi tổng thống Nga chính thức công nhận 2 nước cộng hòa ly khai tự xưng ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman gợi ý rằng lãi suất có thể tăng thêm nửa điểm phần trăm vào tháng tới nếu kết quả về lạm phát quá cao.

“Tôi ủng hộ việc tăng lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp tiếp theo của chúng ta vào tháng 3 và nếu nền kinh tế phát triển như tôi mong đợi, việc tăng lãi suất bổ sung sẽ là phù hợp trong những tháng tới,” Bowman nói. “Tôi cũng như tất cả các đồng nghiệp của mình sẽ theo dõi sát dữ liệu để đánh giá mức độ gia tăng thích hợp tại cuộc họp tháng 3”.

Khí tự nhiên tăng rất mạnh 7,31% lên 4,697 USD/MMBTu sau các động thái của Nga. Khả năng các lệnh trừng phạt nhắm đến ngành năng lượng của Nga đang thúc đẩy các mặt hàng năng lượng nói chung và đặc biệt là khí tự nhiên, do châu Âu vẫn đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ Nga.

Việc giá các mặt hàng năng lượng liên tục tăng cao thời gian qua đã khiến thị trường bán buôn, bán lẻ và người tiêu dùng các sản phẩm xăng dầu lo ngại về chi phí đắt đỏ. Trên thị trường nội địa, giá xăng RON vẫn neo cao ở mức 26.000 – 27.000 đồng/lít.

Chú thích ảnh
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.