Ban lãnh đạo SPD đề cử cựu Chủ tịch EP tranh cử chức thủ tướng Đức

Ngày 29/1, các lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Đức đã nhất trí đề cử cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz chạy đua với bà Angel Merkel cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9 tới.
Ban lãnh đạo SPD đề cử cựu Chủ tịch EP tranh cử chức thủ tướng Đức ảnh 1

Chủ tịch EP Martin Schulz tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin gần gũi với SPD cho biết 35 thành viên ban chấp hành đảng này đã nhất trí bầu ông Schulz, 61 tuổi, làm lãnh đạo mới của đảng và đại diện cho đảng tranh cử chức thủ tướng. Quyết định trên sẽ được chính thức đưa ra tại một hội nghị đặc biệt của SPD diễn ra vào ngày 19/3.

SPD là một trong ba đảng thuộc liên minh cầm quyền tại Đức, cùng với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Merkel và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU). Cuối tháng 10 vừa qua, bà Merkel cũng đã chính thức công bố kế hoạch tái ứng cử vào cương vị thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Trước đó, ngày 24/1, thủ lĩnh SPD, ông Sigmar Gabriel bất ngờ thông báo không ra tranh cử chức thủ tướng Đức trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới và sẽ đề xuất cựu Chủ tịch EP Martin Schulz trở thành Chủ tịch đảng SPD và là ứng cử viên tranh chức người đứng đầu nước Đức.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.