Bán lá điều khô, lợi bất cập hại

Ngày 15/11, Sở NN&PTNT Đồng Nai nhận được văn bản của Ban chấp hành Hội cựu Chiến binh tỉnh báo cáo về hiện tượng thu mua lá điều khô tại 2 xã Phú Tân và Gia Canh, huyện Định Quán. Trong văn bản nêu "hiện không rõ ai đứng ra tổ chức thu mua lá điều khô với mục đích gì và để làm gì?".

Ngày 26/11, ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngày 15/11, Sở nhận được văn bản số 135/CV- HCCB của Ban chấp hành Hội cựu Chiến binh tỉnh Đồng Nai báo cáo về hiện tượng thu mua lá điều khô tại 2 xã Phú Tân và Gia Canh, huyện Định Quán. Trong văn bản nêu "hiện không rõ ai đứng ra tổ chức thu mua lá điều khô với mục đích gì và để làm gì?".

Để tránh ảnh hưởng đến sản xuất và bảo đảm an ninh, chính trị trên địa bàn, ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các ngành chức năng phối hợp tìm hiểu để thống nhất quản lý tình hình, không làm ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình để đề xuất quản lý đối với các sự việc nêu trên và sẽ có báo cáo với Sở trước ngày 30/11.

Huyện Định Quán không phải là địa phương có diện tích trồng điều lớn của tỉnh Đồng Nai. Hơn nữa đây chỉ là hiện tượng cá biệt, về hiệu quả kinh tế thì 1kg lá điều khô chỉ bán được giá 1.000 đồng, trong khi đó 1kg hạt điều bán có giá bán tới vài chục ngàn đồng. Đối với một cây điều nếu chăm sóc tốt sẽ cho thu hoạch hàng chục kg hạt/cây và đem lại nguồn lợi lớn. Các hộ dân trồng điều trong tỉnh cho biết, nếu hái hết cả lá cây tươi rồi đem phơi khô bán cao lắm chỉ được vài chục ngàn đồng nhưng sau đó sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất vườn cây hoặc cây có thể chết.

Lê Hiền

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.