Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Bắc Ninh về phát triển kinh tế xã hội

Ngày 13/1,Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển trong những năm tới.

Ngày 13/1,Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển trong những năm tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc NinhNguyễn Nhân Chiến, đã thông báo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Trong đó kinh tế liên tục tăng trưởng cao, có chuyển biến về chất lượng và hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân 15,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng CNH, HĐH: Năm 2013, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 94%, nông nghiệp chỉ còn 6,0 %. GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt trên 3.200 USD, gấp 16,6 lần so với năm 1997Qui mô công nghiệp tăng nhanh, công nghệ ngày càng hiện đại, đã trở thành “đầu tàu” trong phát triển kinh tế của cả nước. Từ năm 2009 đến nay, công nghiệp Bắc Ninh luôn đứng trong tốp 10 toàn quốc. Thu hút nhiều tập đoàn kinh tế đa quốc gia như Samsung, Canon, Nokia, Pepsico, ABB,… Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai khu công nghiệp hỗ trợ. Xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn đạt trên 23tỷ USD,năm 2013 Bắc Ninh đã đóng góp 17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước và đang hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành một trung tâm công nghiệp điện tử viễn thông của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tụcthực hiện3 đột phá chiến lược gắn vớiđổi mới mô hình tăng trưởng với tái cấu trúc nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết TW3, khoá XI.Thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 bám sát mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015, thành phố trực thuộc trung ương vàonhữngnăm20 của thế kỷ 21.Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ có năng lực cạnh tranh.Phát triển công nghiệp nông thôn,khai thác thế mạnhlàng nghềgắn với bảo vệ môi trường.Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới.Bắc Ninh cũng đề xuất với Trung ương 8 nhóm vấn đề để tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Để làm rõ hơn những lợi thế cạnh tranh cũng như những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh các thành viên trong đoàn đã đưa ra nhiều câu hỏi xoay quanh định hướng phát triển của tỉnh, hoạch định cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp hỗ trợ, hình thành cấu trúc vùng, cơ cấu vùng trong định hướng phát triển kinh tế của toàn quốc và khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy khẳng định: Với việc phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại công nghệ cao nên tỷ lệ lao động ở Bắc Ninh trong lĩnh vực này không cần đông nhưng giá trị đem lại rất lớn. Về tỷ trọng các doanh nghiệp hỗ trợ Bắc Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung trọng điểm xoay quanh các doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử công nghệ cao. Về việc tái cấu trúc kinh tế của Bắc ninh sẽ tập trung vào công nghiệp điện tử và cơ khí chính xác. Về định hướng phát triển đô thị Bắc Ninh đề nghị Trung ương xem xét việc hình thành chuỗi đô thị thay cho các đô thị tập trung như hiện nay để phát triển hạ tầng kết cấu nông thôn bền vững.

Thay mặt Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Phạm Xuân Đương đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của Bắc Ninh; đánh giá cao những định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh, nhất là trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng chuỗi đô thị và phát triển công nghiệp sạch có giá trị kinh tế cao. Để có định hướng phát triển mang tầm vĩ mô cho cả nước, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Ninh chia sẻ những kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn để đoàn tổng hợp xây dựng định hướng phát triển chung.

Trước đó đoàn công tác Ban Kinh tế trung ương đã đến thăm công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka khu công nghiệp Dốc Sặt, thị xã Từ Sơn.

Thái Hùng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.