Bàn giao mặt bằng dự án Rạch Chiếc và Bình Quới - Thanh Đa trước tháng 11

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trong tháng 10/2026.

Theo đó, dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc, TP Hồ Chí Minh xây dựng lộ trình gồm 20 bước để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đã hoàn thành 6 bước đầu tiên, bao gồm xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp dân; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành và gửi thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát; đo đạc, kiểm đếm hiện trạng.

Chú thích ảnh
Diện mạo khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ sau khi được hình thành.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, căn hộ tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho người dân thuộc diện bị thu hồi đất. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng dự án phải được bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 10/2026.

Được biết, Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.000 tỷ đồng, quy mô hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng. Dự án được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao tầm quốc tế.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động trung tâm rộng khoảng 24 ha, sức chứa 70.000 chỗ ngồi với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng. Công trình được thiết kế mái che đóng - mở tự động, tích hợp hệ thống cách âm và điều hòa không khí theo từng khu vực khán đài.

Đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, UBND TP Hồ Chí Minh cũng xây dựng lộ trình triển khai gồm 20 bước với các mốc thời gian cụ thể. Theo đó, trước ngày 20/6/2026, các đơn vị phải hoàn tất việc xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà đất và tài sản gắn liền với đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường.

Trước ngày 24/8/2026, việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được hoàn thành; đến ngày 27/8/2026 sẽ phê duyệt phương án chính thức. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến hoàn tất trước ngày 30/9/2026.

Đối với các trường hợp không đồng thuận hoặc không phối hợp thực hiện theo quy định, thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm trước ngày 15/10/2026 để bảo đảm tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/10/2026.

Theo đó, Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được chấp thuận đầu tư với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, cung cấp hơn 25.500 căn nhà chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà tái định cư.

Đáng chú ý, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm 20% diện tích đất ở theo quy định. Dự án được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ các chức năng thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên cây xanh và bến du thuyền.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện hằng tuần, đồng thời kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xử lý. Thành phố cũng yêu cầu toàn bộ quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài.

Ngoài ra, các sở, ngành và địa phương còn được yêu cầu chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện để hai dự án trọng điểm sớm được triển khai theo kế hoạch.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.